Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

(ĐCSVN) - Nới điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ là một trong những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng khác nhau.
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật?
(ĐCSVN) - Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi ý kiến hỏi về việc đặt tên cho trẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Để làm rõ vấn đề này, Báo điện tử...
AI tạo sinh Bài toán phát triển và quản lý
AI tạo sinh: Bài toán phát triển và quản lý?
(ĐCSVN) - Thế giới đang chứng kiến những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh), với các hệ thống như ChatGPT và...
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
(ĐCSVN) - Sau khi lái xe gây tai nạn khiến một người tử vong, lực lượng chức năng đã xác định nữ tài xế ở tỉnh Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn gần kịch...
Xác minh, làm rõ nghi vấn vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương
Xác minh, làm rõ nghi vấn vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc liên quan đến các dấu hiệu vi phạm Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương. Theo phản ánh, tại đơn vị này đã xảy ra tình trạng “lập giả danh sách, lịch trực” để trục lợi tiền phụ cấp phòng, chóng dịch COVID-19...

Việc phòng dịch ở một số khu du lịch còn hình thức
Việc phòng dịch ở một số khu du lịch còn hình thức

(ĐCSVN) - Những ngày qua, việc du khách tham quan không đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn theo quy định để phòng, chống dịch, là thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra tại khu du lịch Tràng An và Động Am Tiêm (Ninh Bình).

Phú Thọ đường ĐT 314 xuống cấp
Phú Thọ đường ĐT 314 xuống cấp

(ĐCSVN) - Đường xuống cấp lâu năm khiến việc đi lại của người dân chẳng khác nào "cực hình”, đã vậy hàng ngày phải "cõng" hàng trăm lượt xe tải "siêu trường, siêu trọng" quần đảo tung hoành mà không bị xử lý. Đó là thực trạng đang diễn ra trên tuyến đường ĐT 314 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Không thể để những kẻ phá hoại nông sản “nhờn luật” 

​
Không thể để những kẻ phá hoại nông sản “nhờn luật”! ​

(ĐCSVN) - Sự việc gần 1.500 cây dưa hấu ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị kẻ xấu cắt gốc khi chỉ còn 10 ngày là thu hoạch, tiếp tục gây phẫn nộ dư luận trước hành vi hủy hoại tài sản, thành quả của người nông dân của những người xấu. ​

Người dân nên làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1 7 2021
Người dân nên làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1/7/2021

(ĐCSVN) – “Hoạt động cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đang được thực hiện hết sức khẩn trương và nhanh chóng. Mặc dù việc đi làm thẻ không giới hạn thời gian nhưng người dân nên làm thẻ CCCD gắn chíp càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là trước ngày 1/7/2021”.

Cần làm rõ căn cứ để giảm án cho Phan Sào Nam
Cần làm rõ căn cứ để giảm án cho Phan Sào Nam

(ĐCSVN) - Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị đề nghị tòa án cùng cấp xử giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định giảm án tù với Phan Sào Nam của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ những căn cứ để giảm án tù đối với Phan Sào Nam.

Phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa nắng nóng
Phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa nắng nóng

(ĐCSVN) - Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, đã xảy ra liên tiếp những vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Những vụ việc đau lòng một lần nữa đã cho thấy mối nguy hiểm từ các vụ hỏa hoạn trong mùa nắng nóng; đòi hỏi mọi người cùng cảnh giác, chung tay đẩy lùi “giặc lửa”...

Phải xử lý nghiêm ổ ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I
Phải xử lý nghiêm "ổ ma túy" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

(ĐCSVN) - Đó là ý kiến chung của nhiều người khi được hỏi về vụ việc bệnh nhân lập “ổ ma túy” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Đặc biệt, dư luận cho rằng, cần xác minh làm rõ và xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên bệnh viện có liên quan đến các hành vi phạm tội.

Nhiều sai phạm tại chung cư Meco Complex
Nhiều sai phạm tại chung cư Meco Complex

(ĐCSVN) - Mới đây, vụ việc một mảng trần bất ngờ bị sập tại khu chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều đáng nói, vụ việc này cũng “phát lộ” nhiều sai phạm cần sớm được xử lý dứt điểm để tránh tâm lý bất an, lo lắng cho cư dân đang sinh sống tại đây...

Quảng Bình Sở TN MT có làm khó doanh nghiệp
Quảng Bình: Sở TN&MT có làm khó doanh nghiệp?

(ĐCSVN) - Cho dù đầy đủ thủ tục, phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành nhưng một dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư lên tới gần 900 tỷ đồng vẫn không thể triển khai. Điều này không chỉ gây thiệt hại đối với doanh nghiệp mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Bình...

Hà Nội Cần xử lý dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng
Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng

(ĐCSVN) - Trước những tồn tại chưa thể giải quyết, mới đây, quá trình hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường vành đai 2 lại tiếp diễn tình trạng hàng loạt các công trình nhà “siêu mỏng, siêu méo” tiếp tục được mọc lên. Điều này không những gây mất mỹ quan mà còn có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung đô thị của TP Hà Nội.

Khách hàng “khốn khổ” vì Dự án TNR Stars Đồng Văn
Khách hàng “khốn khổ” vì Dự án TNR Stars Đồng Văn

(ĐCSVN) - Nhiều khách hàng mua đất tại Dự án TNR Stars Đồng Văn đang bị rơi vào thế kẹt. Khoản tiền đầu tư hàng tỷ đồng đang “bất động” cùng những lô đất do chủ đầu tư cố tình bán trái quy định; đồng thời, không ít nhà đầu tư còn phải lo trả lãi bởi khoản vay tiền từ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)...

Lan đột biến - Giao dịch thật hay chiêu trò thổi giá
Lan đột biến - Giao dịch thật hay chiêu trò "thổi giá"?

(ĐCSVN) - Thời gian qua, thông tin về những giao dịch hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng liên quan đến hoa lan đột biến luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề đặt ra là những thông tin đó có chính xác hay không, và nếu đây là những giao dịch thật thì ngân sách nhà nước có thu được thuế?

Các khu du lịch phải an toàn về phòng dịch
Các khu du lịch phải an toàn về phòng dịch

(ĐCSVN) - Việc cho phép các khu du lịch tái hoạt động trong “trạng thái bình thường mới” là tạo cơ hội phục hồi lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng vẫn phảm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Thi công làm nứt nhà dân Chờ cách giải quyết thỏa đáng của Quận Thanh Xuân
Thi công làm nứt nhà dân: Chờ cách giải quyết thỏa đáng của Quận Thanh Xuân?

(ĐCSVN) - Đơn vị thi công gây nứt, lún nhà dân liền kề, nhưng UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân lại không có những chỉ đạo kiên quyết... Thực trạng này đã dẫn đến việc công dân phải gửi đơn “kêu cứu” đến nhiều nơi; đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của công dân...

Thi môn Lịch sử sẽ giúp học sinh yêu thích lịch sử hơn
Thi môn Lịch sử sẽ giúp học sinh yêu thích lịch sử hơn

(ĐCSVN) – Mặc dù khá bất ngờ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 là môn Lịch sử song đa số phụ huynh học sinh, học sinh và giáo viên đều đồng tình trước quyết định này và cho rằng chọn thi môn Lịch sử là phù hợp. Theo đó, các trường đã chủ động lên kế hoạch ôn tập một cách bài bản, khoa học để các em học sinh có thể đạt kết quả tốt nhất đối với môn thi này.

Xử lý nghiêm cá nhân giao xe gắn máy cho trẻ em
Xử lý nghiêm cá nhân giao xe gắn máy cho trẻ em

(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc bày tỏ lo lắng và mong muốn các lực lượng chức năng sớm có phương án giải quyết, xử lý dứt điểm, hiệu quả trước thực trạng thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng liên quan đến thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe.

Hát càng to càng tốt” khi nào có hồi kết
Hát "càng to càng tốt” khi nào có hồi kết?

(ĐCSVN) - Quanh chuyện hát karaoke gây ồn ào chẳng những ảnh hưởng đến không gian sống của người dân mà còn gây không ít hệ quả xấu như cãi lộn to tiếng, làm mất tình cảm hàng xóm, tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng học hành của con trẻ, thậm chí đã có án mạng xẩy ra.

Bài 2 Cấp phép sai, báo cáo thiếu trung thực
Bài 2: Cấp phép sai, báo cáo thiếu trung thực?

(ĐCSVN) – Tại Khu Công nghiêp (KCN) Đình Trám ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, doanh nghiệp ngang nhiên thi công khi chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và được Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Bắc Giang “đặc cách” cấp giấy phép không đúng theo quy định của pháp luật.

Ai chịu trách nhiệm sai phạm tại Công ty TNHH Bedra Việt Nam
Ai chịu trách nhiệm sai phạm tại Công ty TNHH Bedra Việt Nam?

(ĐCSVN) - Hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhưng Công ty TNHH Bedra Việt Nam chủ Dự án Nhà máy Sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra tại Khu công nghiệp (KCN) Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Giang) lại không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường...

Quảng Nam cần xử lý tình trạng xe quá tải đi vào đường dân sinh
Quảng Nam cần xử lý tình trạng xe quá tải đi vào đường dân sinh

(ĐCSVN) – Là đường dân sinh đi qua thị trấn Ái Nghĩa, song đường Huỳnh Ngọc Huệ mỗi ngày vẫn phải “oằn mình” bởi hàng đoàn xe quá khổ, quá tải chở cát xây dựng chạy qua, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp; người dân 2 bên đường ngao ngán chịu cảnh bụi bặm vào mùa khô, bùn lầy vào mùa mưa, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập mỗi ngày...

Để chung cư an toàn với con trẻ
Để chung cư an toàn với con trẻ!

(ĐCSVN) - Cùng với tốc độ đô thị hóa, chung cư đang là sự lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện nghi thì chung cư cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ em, nếu các bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm. Đừng để phải ân hận chỉ vì một phút lơ đễnh, bất cẩn...

Giải cứu nông sản - Đâu là giải pháp bền vững
Giải cứu nông sản - Đâu là giải pháp bền vững?

(ĐCSVN) - Buổi trưa ngày 26/2, vừa ra khỏi cổng cơ quan tại số 1 Liễu Giai, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một hiện tượng khá hy hữu: trên vỉa hè một đoàn người rồng rắn xếp hàng trước một tấm biển có dòng chữ: “giải cứu nông sản hải Dương” dù hàng hóa chưa vận chuyển đến...

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội Vì hộ khẩu, học sinh có mất cơ hội vào các trường top đầu
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Vì hộ khẩu, học sinh có "mất cơ hội" vào các trường top đầu?

(ĐCSVN) – Năm nay, Hà Nội phê duyệt phương thức tuyển sinh với nhiều điểm mới so với năm trước, trong đó có việc học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng thay vì 2 nguyện vọng. Theo đó, học sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thuộc khu vực có hộ khẩu thường trú, nguyện vọng 3 ở khu vực bất kỳ. Quy định này đã gây không ít hoang mang, ý kiến trái chiều trong phụ huynh học sinh.

Bắc Ninh tạo điều kiện tốt nhất giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản
Bắc Ninh tạo điều kiện tốt nhất giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

(ĐCSVN) - Trước thông tin lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh tại thôn Phả Lại, xã Đức Long (Quế Võ) giáp ranh với tỉnh Hải Dương, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản từ tỉnh Hải Dương qua địa phận Bắc Ninh, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới hiện trường để tiếp cận thực tế.

Thanh kiếm công nghệ cao
"Thanh kiếm" công nghệ cao

(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc ủng hộ mức phạt từ 50 - 80 triệu đồng với người, tổ chức tiết lộ, chia sẻ trái phép các dữ liệu cá nhân chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm danh dự của người bị tiết lộ.