Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov cùng đoàn đại biểu cấp cao Uzbekistan đã dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuổi trẻ Trường Đại học Hà Nội báo công dâng Bác
Tuổi trẻ Trường Đại học Hà Nội báo công dâng Bác
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 17/3/2024, tại Khu K9 (Đá Chông,...
Pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam - một dấu mốc quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam - một dấu mốc quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 08/3/2024, tròn 20 năm (08/3/2004 - 08/3/2024), các nhà khoa học y tế Liên bang Nga phối hợp với y, bác sĩ của Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng...
Đoàn xin lửa thắp đuốc của Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn xin lửa thắp đuốc của Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều ngày 09/3/2024, trước thềm Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024, Đoàn xin lửa thắp đuốc của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà...
Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024
Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

(ĐCSVN) - Sáng ngày 01/3/2024, tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Lễ phát động.

Gần 57 nghìn lượt Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Gần 57 nghìn lượt Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp 56.642 lượt Nhân dân, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan khu vực, cụ thể: Có 7.735 lượt khách vào Lăng viếng Bác (trong đó có 3.205 lượt khách nước ngoài); 48.907 lượt khách tham quan khu vực (trong đó có 25.845 lượt khách nước ngoài); tại Khu Di tích K9 đón tiếp 77 đoàn với 500 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích.

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), sáng 02/02/2024, Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi lễ góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi lễ góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới

Là đơn vị vinh dự được thực hiện nhiệm vụ nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 49 năm qua (02/02/1975 - 02/02/2024), các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trung thành tuyệt đối với Đảng và Bác Hồ, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn,vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Tự hào “Tiến bước dưới quân kỳ”
Tự hào “Tiến bước dưới quân kỳ”

Nhắc tới Thượng sĩ Bùi Văn Đạt, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 7, Phân đội 2, Đội 1, Đội tiêu binh Danh dự Đoàn 275, có lẽ bất cứ người đồng đội nào cũng ấn tượng về hình ảnh người chiến sĩ nhanh nhẹn, hoạt bát, tận tâm với công việc. Người chiến sĩ ấy là một gương sáng về tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hội tụ nhiều đức tính tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Hành động đẹp của Binh nhất Nguyễn Công Chữ
Hành động đẹp của Binh nhất Nguyễn Công Chữ

Vào khoảng 10h20 phút ngày 07/01/2024, khi đang thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tại khu đón tiếp nhân dân thuộc Khu Di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Binh nhất Nguyễn Công Chữ đã phát hiện một chiếc ví da nữ màu đen rơi tại bậc thềm phía trước phòng đăng ký hướng dẫn thăm quan.

Tổng Công ty May 10 báo công dâng Bác
Tổng Công ty May 10 báo công dâng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm May 10 (08/01/1959 - 08/01/2024), sáng ngày 06/01/2023, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu cán bộ công nhân viên tiêu biểu Tổng Công ty May 10 đã thành kính tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng
Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng

Chiều ngày 03/01/2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng. Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, sáng ngày 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi viết Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp
Cuộc thi viết "Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh" thành công tốt đẹp

Ngày 21/12/2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi viết "Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh". Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Chiến sĩ nghĩa vụ Trung đoàn 375 nhặt được của rơi trả lại người mất
Chiến sĩ nghĩa vụ Trung đoàn 375 nhặt được của rơi trả lại người mất

Vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 19/11/2023, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại trạm gác phía Nam Quảng trường sân cỏ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Binh nhất Trần Trung Hiếu, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1 đã nhặt được 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi màu đen bị bỏ quên trên hàng rào đường Độc Lập (Ba Đình, Hà Nội).

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh báo công dâng Bác

Sáng ngày 08/11/2023, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 03/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá các tác phẩm đạt giải. Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Gương người tốt, việc tốt của Trung đoàn 375
Gương người tốt, việc tốt của Trung đoàn 375

Hồi 17h30 ngày 02/11/2023, Trung úy Đoàn Văn Lập, cán bộ Trung đội 2, Đại đội 1, Trung đoàn 375 làm nhiệm vụ đốc gác tại vị trí Nam Hùng Vương, đã phát hiện có 01 chiếc túi xách bị bỏ quên, bên trong có 01 chiếc Laptop, hiệu Lenovo và một bộ sạc điện tại cây ATM ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong (Ba Đình, Hà Nội).

Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 báo công dâng Bác

Sáng ngày 02/11/2023, Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã thành kính tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi Lễ.

Tổng thống Mông Cổ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng thống Mông Cổ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 01/11/2023, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã thành kính dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước CHDCND Lào

Thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2023, từ ngày 25/10/2023 đến ngày 27/10/2023, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cán bộ Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào). Đoàn do Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Tăng cường giao lưu, phối hợp kết nghĩa trong hoạt động thanh niên
Tăng cường giao lưu, phối hợp kết nghĩa trong hoạt động thanh niên

Sáng ngày 28/10/2023, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Đoàn cơ sở 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Học viện Phụ nữ, Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học - kỹ thuật và phường Láng Thượng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong thực hiện hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.