Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Chiều ngày 13/01/2026, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, theo phân công của Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tiếp ông Bill Guidera, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số vụ chuyên môn của Ban.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung chào mừng ông Bill Guidera
Đồng chí Nguyễn Đức Trung chào mừng Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Bill Guidera và đoàn công tác đã đến thăm Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đánh giá cao Hoa Kỳ quan tâm đến kinh tế số của Việt Nam với việc cử đoàn tham dự các sự kiện tại Việt Nam. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, thực hiện có hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Sau hơn 30 năm hợp tác từ khi bình thường hóa quan hệ, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, thể hiện ở việc Việt Nam là đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ tại ASEAN và đối tác lớn thứ 8 của Hoa Kỳ trên thế giới về thương mại. Đồng chí nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ là nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam và Hoa Kỳ cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam; mong muốn lắng nghe ý kiến của Phó Trợ lý về tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Trung trao đối với Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Ông Bill Guidera cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Trung; đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Phó trợ lý Bill Guidera bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm gần đây, đánh giá cao quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Bill Guidera mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Việt Nam, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư; tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng tầm hơn nữa, nhất là trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chính sách của Việt Nam để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế việt Nam. Phó trợ lý cũng chia sẻ sự quan tâm tới lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi tiếp
Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Trung cảm ơn những chia sẻ tốt đẹp của Phó Trợ lý Bill Guidera. Trao đổi với ông Bill Guidera, đồng chí đã chia sẻ một số thông tin của Việt Nam để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước và tăng cường hợp tác với quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Đồng chí nhấn mạnh các mục tiêu của Việt Nam trong thời gian tới như: đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam phải đổi mới động lực tăng trưởng truyền thống, dựa trên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng chí Phó Trưởng Ban cũng cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành các nghị quyết rất quan trọng như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản pháp luật để tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để tạo điều kiện cho thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào hiệu quả. Trong mục tiêu đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, tạo điều kiện mở rộng tiếp cận cho các nhà đầu tư hai phía; đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam về hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực số, đo lường kinh tế số và các lĩnh vực khác mà Hoa Kỳ có thế mạnh./.
Văn phòng Ban



