Tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF 2025)
Chiều ngày 16/12/2025, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Chính phủ đồng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Diễn đàn gồm 2 Phiên chuyên đề và Phiên toàn thể cấp cao.
Chủ trì Phiên toàn thể Diễn đàn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Phiên toàn thể Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, đồng thời được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.
Tham dự Phiên toàn thể Diễn đàn có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hơn 300 đại biểu là các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố; các đại sứ, đại diện đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Trước khi diễn ra Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan khu trưng bày về thành tựu phát triển kinh tế và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của đại diện ngành hàng, doanh nghiệp tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số cơ quan tham dự Diễn đàn (Ảnh Báo Đại biểu nhân dân online)
Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng năm 2025 ghi nhận cả thuận lợi và khó khăn đối với kinh tế Việt Nam, trong đó khó khăn nhiều hơn so với thuận lợi. Nền kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột địa chính trị phức tạp ở nhiều khu vực và chính sách bảo hộ thương mại của các nước. Ở trong nước, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do năng lực và thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị còn hạn chế; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường và các diễn biến thời tiết cực đoan tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu có tính bước ngoặt lịch sử: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là những mục tiêu rất lớn, đòi hỏi không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy cũ, bộ máy cũ và mô hình quản lý cũ.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là một thách thức lớn, yêu cầu cao, đòi hỏi phải định hình tư duy phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo lập được các động lực tăng trưởng mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời có giải pháp, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả để phát huy tốt nhất, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Phiên toàn thể Diễn đàn (Ảnh Báo Đại biểu nhân dân online)
Trong Phiên tham luận chính đã có 03 tham luận được trình bày. Trong tham luận đầu tiên, Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ về Kinh tế thế giới và Việt Nam 2025, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2026-2030. Tham luận khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tập trung vào con người và công nghệ; phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh; đảm bảo phân bổ công bằng những thành quả của tăng trưởng và hiện đại hóa về thể chế. Để thành công, Việt Nam cần xác định: mục tiêu và lộ trình rõ ràng; nhất quán chặng đường cải cách.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày tham luận
Tiếp theo, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Nhìn lại kinh tế vĩ mô 2025, đề xuất kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó nhấn mạnh để đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10%/năm giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần một lượng vốn đầu tư phát triển lớn. Tuy nhiên, cơ cấu cung ứng vốn hiện nay đang bộc lộ rủi ro lớn khi tín dụng ngân hàng vẫn chiếm tới 48-50% tổng vốn đầu tư, đưa tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP có nguy cơ lên mức 160-200% nếu không có sự điều chỉnh. Để giải quyết bài toán này, giải pháp chiến lược là phải thay đổi tư duy huy động nguồn lực tài chính tín dụng ngân hàng; dịch chuyển sang thị trường vốn dài hạn như đặt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia để thu hút dòng vốn rẻ và chất lượng. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu (IPO), đặc biệt cho các doanh nghiệp công nghệ số và dịch vụ, nhằm cân bằng với kênh tín dụng ngân hàng. Ngoài ra, thay đổi tư duy về vai trò của các quỹ đầu tư và dần cởi trói các quy định để hình thành các quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hạ tầng, và đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, khoa học công nghệ cần được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả thông qua tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, chấp nhận rủi ro và thí điểm mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong nghiên cứu và phát triển (R&D). Đặc biệt, để kích hoạt không gian mới, Việt Nam cần “cởi trói” thể chế để giải phóng nguồn lực. Các giải pháp bao gồm: Triển khai quyết liệt việc kết nối liên thông dữ liệu về đất đai, thuế và thủ tục đầu tư nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; Tập trung tháo gỡ pháp lý cho các dự án chậm triển khai, đưa nguồn lực đất đai và vốn đang bị đóng băng trở lại nền kinh tế…Chuyển dịch sang các mô hình kinh tế mới không chỉ dừng lại ở kinh tế số hay kinh tế xanh mà cần mạnh dạn xây dựng cơ chế cho kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế thấp tầng và khai thác không gian ngầm. Về thương mại, thay vì chỉ chờ đợi các đơn hàng gia công, chiến lược xuất khẩu mới đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam thực hiện “Go Global”, đẩy mạnh ra thị trường quốc tế, kết nối sâu với các tập đoàn đa quốc gia và tham gia vào các khâu có giá trị cao như thiết kế, R&D.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
trình bày tham luận
Ông Tim Evans, Tổng giám đốc (CEO) HSBC tại Việt Nam cung cấp thêm cách tiếp cận đa chiều và thực tiễn với tham luận với chủ để “Tiếp sức hành trình tăng trưởng: Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030”. Trong đó nhấn mạnh Việt Nam nên tiếp tục đa dạng hóa và các kênh huy động được tối ưu, nền tảng đầu tư sẽ được mở rộng, qua đó tạo dư địa cấp vốn cho nhiều dự án hơn để tài trợ cho các dự án hạ tầng; áp dụng các chuẩn mực toàn cầu là yêu cầu cần thiết. Bên cạnh đó, để tiếp cận thị trường vốn quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị, áp dụng thông lệ quốc tế, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và ESG; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ công nghệ và AI. Song song đó là củng cố cơ cấu vốn, đa dạng hóa kênh huy động từ tín dụng, trái phiếu đến thị trường vốn.

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc (CEO) HSBC tại Việt Nam trình bày tham luận
Phiên Tọa đàm do GS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội KHKT Việt Nam điều phối đã nhận được gần 20 ý kiến hiến kế của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia trong nước, quốc tế về kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững. Theo đó, các ý kiến tập trung vào việc nhanh chóng thể chế, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách từ các nghị quyết lớn đã được ban hành thời gian qua, đồng thời kiến tạo các cơ chế mới thúc đẩy mở rộng không gian đầu tư và phát triển cho doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhấn mạnh vai trò then chốt của hoàn thiện thể chế trong việc tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn tới.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu
(Ảnh Báo Đại biểu nhân dân online)
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát triển xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Quốc hội đặc biệt quan tâm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát thải thấp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu môi trường và phát triển, giữa tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện thực tiễn. Thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo hướng kiến tạo phát triển; ưu tiên pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, quy hoạch, đồng thời xây dựng khung pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó là hoàn thiện pháp luật phục vụ chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý tài nguyên, môi trường, trong đó có phát triển thị trường tín chỉ các-bon, nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững.
Phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã phối hợp các cơ quan tổ chức thành công diễn đàn; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia trong và ngoài nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn, bám sát điều kiện khách quan của từng địa phương, lĩnh vực.
Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực trụ cột, đặc biệt Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ phát thải thấp; chuyển dịch mạnh mẽ từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng sạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Diễn đàn
Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua. Mặc dù bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, song tình hình kinh tế - xã hội trong nước phát triển khá toàn diện, tích cực và cao hơn năm 2024. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nổi bật là, kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn cho phép. Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát trong cả giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu neo ở mức cao. Thu ngân sách nhà nước ước vượt khoảng 25% so với dự toán; quy mô thương mại năm 2025 dự kiến đạt kỷ lục trên 900 tỷ USD…Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nguồn nhân lực thông minh"; đặc biệt chú trọng xây dựng các yếu tố nền tảng về thể chế, chính sách cho phát triển nhanh, bền vững. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có bước phát triển mạnh mẽ; Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia đi vào hoạt động hiệu quả. Tỉ trọng kinh tế số năm 2025 đạt khoảng 20% GDP. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2025 xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã dần đi vào nền nếp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Giai đoạn 2021-2025, chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm 17% tổng chi ngân sách nhà nước. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm (từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025). Cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Thủ tướng đánh giá khái quát, nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài như đại dịch COVID-19 và hậu quả; chiến tranh, xung đột, đứt gãy các chuỗi cung ứng; chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước; chính sách thuế quan phức tạp; tăng trưởng toàn cầu giảm, lạm phát toàn cầu tăng. Đây là những "cơn gió ngược" mà Việt Nam đã vượt qua để đạt được những thành quả như trên.
Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao). Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ: Ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".
Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới bao gồm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá", phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các biến động bên ngoài. Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững.
Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, là động lực chủ yếu của phát triển nhanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, AI, năng lượng sạch; đưa dữ liệu thành tài nguyên; khai thác không gian tăng trưởng mới qua kết nối liên vùng… Từng bước khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển.
Thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới thông qua hoàn thiện cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; cơ chế khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển; phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, lượng tử...
Xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học có tính đột phá đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược; xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu về đất đai, khoáng sản, đưa dữ liệu thành tài nguyên; xây dựng các cơ sở nghiên cứu và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…
Khai thác tốt các không gian phát triển mới thông qua các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, phát huy vai trò các mô hình kinh tế mới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút vốn đầu tư, công nghệ...
Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn, kết nối với đầu tư trong nước.
Tiếp tục tái cấu trúc xuất khẩu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao; thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; triển khai hiệu quả Chương trình vươn ra thị trường quốc tế….
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Diễn đàn đã làm rõ các kịch bản và yêu cầu, định hướng, giải pháp chính sách để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các nội dung trao đổi đều rất tâm huyết, cụ thể, có trọng tâm, khả thi, bảo đảm có thể tiếp thu để triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm
Trong khuôn khổ Diễn đàn, buổi sáng cùng ngày đã diễn ra 2 Phiên chuyên đề. Phiên chuyên đề về Tài chính - Ngân hàng với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong Phiên chuyên đề Tài chính – Ngân hàng có 04 tham luận chính được trình bày. Theo đó, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV trình bày về nhu cầu vốn và khả năng huy động nguồn tài lực phục vụ tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030. Bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc Khối Đầu tư chứng khoán, VinaCapital đề cập đến tiềm năng huy động vốn cho phát triển khu vực tư nhân thông qua thị trường chứng khoán. Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ về vai trò của tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất định hướng và giải pháp để đưa thị trường vốn trở thành trụ cột quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 – 2030.

Quang cảnh Phiên chuyên đề 1 về Tài chính – Ngân hàng
Bên cạnh đó, Hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về các kịch bản huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” giai đoạn 2026-2030; nhận diện những khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ liên quan đến huy động và phân bổ vốn thông qua hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán; quản trị rủi ro nhằm đưa dòng vốn vào những lĩnh vực hoạt động hiệu quả; các giải pháp chiến lược, cụ thể và khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, tạo dư địa tài chính cho đầu tư phát triển, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 – 2030.

Quang cảnh Phiên chuyên đề Kinh tế tuần hoàn
Phiên Chuyên đề 2 về kinh tế tuần hoàn với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2025 - Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn trong kỷ nguyên số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026–2030” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Đại Dương, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phiên chuyên đề tập trung vào việc phản ánh thực tiễn hoạt động ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các ngành, lĩnh vực kinh tế; xác định và đánh giá các điểm lợi thế trong quá trình thực thi chuyển đổi xanh, ứng dụng kinh tế tuần hoàn cũng như các rào cản về chính sách, nguồn lực, năng lực quản trị và thực thi ứng dụng mô hình thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai của các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 đã tổ chức thành công tốt đẹp, được đánh giá cao về quy mô, chất lượng và công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản. Diễn đàn đã góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược và Văn phòng Ban.



