Chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số sau đại dịch COVID-19

Thứ sáu, 10/11/2023 13:08
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Uỷ ban Dân tộc gửi Quốc hội khoá XV, trong hai năm 2021, 2022, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định trở lại sau thời gian đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 - 5%/năm. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, người dân không bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2021 và 2022, do thiên tai, mất mùa.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cấp 16.893 tấn gạo hỗ trợ 24 tỉnh vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, cứu đói giáp hạt; năm 2022 hỗ trợ gần 22.326 nghìn tấn gạo cho 17 tỉnh, thành phố, 379,8 nghìn hộ với hơn 1,2 triệu nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc được chú trọng. Dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022, đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc, một số bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trong khu vực đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các tập thể, tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo là dân tộc Khmer.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu thăm, tặng quà tại chùa Khmer phường 8, TP. Bạc Liêu vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (Ảnh: Văn Đông) 

Dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank đã hỗ trợ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo tại 09 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi địa phương 500 triệu đồng.

Nhân Tháng ăn chay Ramadan 2022 Dương lịch - 1443 Hồi lịch, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo là dân tộc Chăm.

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang tổ chức tặng hơn 900 phần quà cho bà con người dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, còn huy động các nguồn lực xã hội, trao hàng nghìn phần quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Mỹ Hào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực