Tặng sổ BHXH, BHYT tại Lào Cai: Thắp lên niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Thứ năm, 08/12/2022 16:45
(ĐCSVN) - Chương trình hướng tới những đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo; người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Ngày 08/12, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho 70 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 140 sổ BHXH, 380 thẻ BHYT (với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng) theo kế hoạch của BHXH Việt Nam.

Dự hội nghị về phía BHXH Việt Nam gồm có: Đồng chí Chu Mạnh Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh; Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo UBND thị trấn Bát Xát, UBND xã Quang Kim cùng các đại biểu được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi Lễ. Ảnh: LC. 

Tại chương trình, đã có 20 sổ BHXH và 50 thẻ BHYT (tương đương tổng số tiền gần 56 triệu đồng) được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Bát Xát và xã Quang Kim. Nguồn kinh phí do cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 140 sổ BHXH, 380 thẻ BHYT (với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng) theo kế hoạch của BHXH Việt Nam. Trước đó, BHXH tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng 35 sổ BHXH và 869 thẻ BHYT với tổng giá trị gần 180 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Cầm trên tay cuốn sổ BHXH, một người dân cư trú trên tại tổ 9, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bày tỏ vui mừng và may mắn khi được chọn là người được tặng sổ BHXH trong ngày hôm nay, đồng thời cho hay đối với người có hoàn cảnh khó khăn thì đây là một món quà rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, để sau này có tuổi già an vui không phải lệ thuộc vào gia đình, con cháu, có lương hưu giúp  ổn định cuộc sống và được chăm sóc y tế đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: TL.

Đồng chí Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ mong muốn những món quà nhỏ được đóng góp từ tấm lòng của toàn thể cán bộ, viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tới người dân trên địa bàn 2 xã thuộc huyện Bát Xát sẽ tiếp thêm những ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đây là một lời tri ân sâu sắc để các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước có thể tiếp tục được đồng hành chăm lo cho bà con Nhân dân được trọn vẹn hơn nữa...

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, tiếp thêm “ngọn lửa ấm áp”, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, BHXH Việt Nam đều tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT - mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước bằng nguồn kinh phí được đóng góp từ lương của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và các nguồn hỗ trợ khác./.

Phương Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực