Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
(ĐCSVN) - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ...
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
(ĐCSVN) – Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học...
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
(ĐCSVN) - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách

(ĐCSVN) – Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta luôn luôn coi trọng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia

(ĐCSVN) - Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá. Chúng sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.

Bài 4 Những bằng chứng sinh động từ thành tựu của đất nước
Bài 4: Những bằng chứng sinh động từ thành tựu của đất nước

(ĐCSVN) - Những thắng lợi, thành tựu của đất nước kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, đặc biệt là từ khi Đổi mới (1986) là những bằng chứng sinh động đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Đã xử lý 35 000 tin, bài xấu, độc trên các nền tảng không gian mạng
Đã xử lý 35.000 tin, bài xấu, độc trên các nền tảng không gian mạng

(ĐCSVN) - Chiều 22/1, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Số lượng các thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc, sai trái tăng 50% sát Đại hội XIII, nhưng gần như tất cả đều được xử lý thông qua hệ thống kiểm tra, giám sát hiện đại trên không gian mạng.

Bài 3 Bảo vệ uy tín của Đảng trước thông tin xấu độc
Bài 3: Bảo vệ uy tín của Đảng trước thông tin xấu độc

(ĐCSVN) - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ diễn ra. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, những kẻ bất mãn chính trị lại càng ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Cần có những giải pháp đồng bộ để đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên

(ĐCSVN) - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phối hợp nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên internet, mạng xã hội.

Bài 1 Nhận diện những thủ đoạn chống phá trước thềm Đại hội
Bài 1: Nhận diện những thủ đoạn chống phá trước thềm Đại hội

(ĐCSVN) – Các thế lực thù địch luôn lợi dụng mỗi khi đất nước ta có các sự kiện chính trị quan trọng để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng. Âm mưu của chúng không mới nhưng những phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn.

Bắc Ninh Chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc
Bắc Ninh: Chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc

(ĐCSVN) - Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chủ động nắm bắt tình tình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, phối hợp với ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên Internet và mạng xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới...

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

(ĐCSVN) - Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) – Các ý kiến tham luận cũng như các báo cáo khoa học đã thể hiện ý thức, trách nhiệm rất cao của các đơn vị, cá nhân trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Di sản tư tưởng Ph Ăng-ghen Giá trị và sức sống thời đại”
“Di sản tư tưởng Ph.Ăng-ghen: Giá trị và sức sống thời đại”

(ĐCSVN) - Bằng luận giải sâu sắc những đóng góp, cống hiến to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự nghiệp giải phóng nhân loại, giải phóng con người, chúng ta càng kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã lựa chọn.

Bôi đen hiện thực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bôi đen hiện thực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trước tình hình thiên tai, bão lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung, nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị đã tuyên truyền, chia sẻ bài viết, video bịa đặt, cóp nhặt hoặc tự dựng lên để xuyên tạc tình hình, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đẩy mạnh truyền thông về nhân quyền
Đẩy mạnh truyền thông về nhân quyền

Với 5 chuyên đề, hội nghị đã thông tin đến đại biểu các kiến thức cơ bản về quyền con người; chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số; tổng hợp, cập nhật, đánh giá thực tiễn công tác bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

Hơn 1 300 học viên tham gia các lớp Cao cấp lý luận chính trị
Hơn 1.300 học viên tham gia các lớp Cao cấp lý luận chính trị

(ĐCSVN) - Các học viên cần đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể lớp hình mẫu về kỷ cương, hiệu quả trong học tập và rèn luyện; phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành.

Cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng
Cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng

Chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự là một thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiến hành thường xuyên trước mỗi kỳ Đại hội. Trong quá khứ, tại Đại hội XII, các đối tượng chống đối đã lập, điều hành trang mạng với tên gọi “Chân dung quyền lực” để tung ra các thông tin đồn đoán nhân sự, xuyên tạc vấn đề tổ chức cán bộ.

Tây Ninh Bảo vệ Đảng bắt đầu từ công tác tuyên truyền
Tây Ninh: Bảo vệ Đảng bắt đầu từ công tác tuyên truyền

(ĐCSVN) – Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải là những tuyên truyền viên hăng hái nhất, nhạy bén và hiểu biết nhất, nắm được những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời giải quyết và định hướng dư luận.

Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 - khơi gợi những giá trị linh thiêng
Cách mạng tháng Tám năm 1945 - khơi gợi những giá trị linh thiêng

(ĐCSVN) - Kể từ cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã lập nên biết bao kỳ tích có tính thời đại, từ một vong quốc nô bước lên vũ đài của những dân tộc có quyền tự quyết, là tấm gương soi sáng, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, đô hộ vùng lên giành quyền độc lập, tự do...

Ra mắt sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”
Ra mắt sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 16 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chiều 1/9, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(ĐCSVN) - Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...hơn lúc nào hết Đảng cần phải tăng cường lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người trong thời kỳ mới.

Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

(ĐCSVN) - Đoàn Việt Nam khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, dành ưu tiên cho các nhóm người yếu thế trong xã hội và tiếp tục nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch, hướng tới thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững SDG, với cam kết không để ai lại phía sau.

Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về chủ đề công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về chủ đề công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(ĐCSVN) - Trong tình hình hiện nay, rất cần báo chí tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, điều chỉnh, bổ sung. Do đó, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chính đốn Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Trước hết là cần chú trọng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

(ĐCSVN) - Việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.