Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp...
Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc...
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
(ĐCSVN) - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ...
Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine
Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine

(ĐCSVN) – Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga - Ukraine là rất khách quan và rõ ràng, đó là: Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Cần coi trọng và làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân (CAND). Đoàn phải là lực lượng xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tạp chí Thanh niên cần đầu tư cho các tuyến bài lý luận để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên
Tạp chí Thanh niên cần đầu tư cho các tuyến bài lý luận để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên

(ĐCSVN) - Tạp chí Thanh niên phải tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích; quan tâm đầu tư cho các chuyên mục, tuyến bài viết lý luận sâu sắc để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.

Việt Nam - đại diện xứng đáng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Việt Nam - đại diện xứng đáng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

(ĐCSVN) – Việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là lời khẳng định đanh thép, đập tan các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng, các tổ chức phản động, thù địch ở trong và ngoài nước đang cố tình phủ nhận thành quả của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(ĐCSVN) - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt, chủ trương nhất quán, đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đối tượng phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc mục tiêu nói trên, nhằm làm chệch hướng cách mạng Việt Nam…

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên

(ĐCSVN) - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài tạo cho họ “sức đề kháng” để chống lại cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chậm tiến, đồng thời biết bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, hướng đến chân, thiện, mỹ.

Hà Nam tổ chức tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền
Hà Nam tổ chức tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền

(ĐCSVN) – Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền có vai trò rất quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi bổ ích
Sức lan tỏa từ một cuộc thi bổ ích

(ĐCSVN) - Triển khai một cách bài bản, nghiêm túc và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhất là những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội.

Không thể đánh đồng hiện tượng với bản chất, cá nhân với tập thể
Không thể đánh đồng hiện tượng với bản chất, cá nhân với tập thể

(ĐCSVN) - Lợi dụng vi phạm của một số cán bộ, đảng viên, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách hạ thấp uy tín nhằm phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; gây chia rẽ nội bộ Đảng và làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Đây là thủ đoạn chống phá nguy hiểm cần sớm nhận diện và đấu tranh loại bỏ.

Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự bổ sung, phát triển của Đảng ta
Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự bổ sung, phát triển của Đảng ta

(ĐCSVN) - Lý luận về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là một nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận giải giai đoạn chuyển tiếp còn đan xen những yếu tố, đặc điểm của cả hai hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp là XHCN) và hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa (TBCN). Trung thành và không ngừng vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển lý luận này qua các thời kỳ cách mạng là một nét đặc trưng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

(ĐCSVN) - Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhât và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII, Đại hội XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã khẳng định và luận giải rõ hơn từ lịch sử, bối cảnh tình hình và nội dung của quan điểm.

Minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam
Minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

(ĐCSVN) – Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho 2.434 phạm nhân đã cải tạo tốt, nhân dịp Quốc khánh 2/9/2022 một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là minh chứng sống động bác bỏ luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động.

Vạch trần luận điệu xuyên tạc “Cách mạng màu – Cách mạng trắng” ở Việt Nam
Vạch trần luận điệu xuyên tạc “Cách mạng màu – Cách mạng trắng” ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam năm 1975 do Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử
Trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử

(ĐCSVN) – Việc trao tặng các tủ sách là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Quận uỷ quận Phú Nhuận có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tăng cường việc đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Việc nghiên cứu kịp thời, đánh giá đúng thực trạng, nghiên cứu kinh nghiệm, thành tựu lý luận và thực tiễn của các đảng cộng sản và phong trào công nhân ở các nước tư bản trên thế giới cũng là công việc thiết thực đối với quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bổ sung, phát triển, hoàn thiện nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Sự phát triển lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Sự phát triển lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) là nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận về BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Đảng. Từ khi có Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX đến trước khi có Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã xác lập đa dạng những vấn đề cụ thể về phương thức BVTQ. Đến Đại hội XIII, Đảng đã bổ sung, phát triển thêm một số vấn đề mới về phương thức BVTQ, góp phần hoàn thiện thêm lý luận và chỉ đạo nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam Dấu ấn qua từng trang sách
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách

(ĐCSVN) – Triển lãm “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách” là một trong số những hoạt động, sự kiện tiêu biêu nhằm thiết thực chào mừng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào...

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị Thành phố, của các ngành, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Thành phố rất cần sự đồng tình ủng hộ và giám sát của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

(ĐCSVN) - 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhất là lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(ĐCSVN) - Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tạo sinh khí mới, quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ để đánh thắng “giặc nội xâm” và Đảng ngày càng vững vàng, bản lĩnh.

Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

(ĐCSVN) – Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại miền Trung- Tây Nguyên, nhiều năm qua Học viện Chính trị khu vực III còn quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới
Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới
Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

(ĐCSVN) – Ngày 2/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học: “Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH của các đảng cầm quyền trên thế giới và tác động đến tiến trình tìm tòi, bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới”.

Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam
Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

(ĐCSVN) - Lợi dụng việc Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam mới đây có thông báo về việc tạm thời ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới (màu xanh tím than), các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội những thông tin, luận điệu suy diễn, xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng
Xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng

̣(ĐCSVN) - Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống trên từng lĩnh vực trọng yếu cơ bản. Với niềm tin tưởng mãnh liệt, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo sẽ kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức để đáp ứng tình hình mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Xây dựng Chủ nghĩa Mác thế kỷ XXI phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại”, cho rằng, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin - những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn, giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác-Lênin và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào tình hình thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận TW cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận TW cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đại biểu tập trung cho ý kiến vào hai nội dung quan trọng. Đó là, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng Lý luận Trung ương và thảo luận, góp ý kiến vào 03 dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng, góp phần phục vụ việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng Sự cần thiết và những việc cần làm ngay
Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng: Sự cần thiết và những việc cần làm ngay

(ĐCSVN) - Phương hướng nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”[1].