Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

Thứ sáu, 06/09/2024 15:21
(ĐCSVN) - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu thời gian tới, toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Đề án; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của các cơ quan, đơn vị; là việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Quân uỷ Trung ương chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới, nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy các cấp về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” ngày càng toàn diện hơn. Toàn quân có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh “diễn biến hoà bình”; gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản, chống quyết liệt, hiệu quả. 

Biểu dương kết quả thực hiện Đề án của toàn quân 5 năm qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Đề án Quân đội phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới đã đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; nhiều chuyên trang, chuyên mục, trang, nhóm tài khoản mạng xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và định hướng dư luận xã hội.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu thời gian tới toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Đề án; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của các cơ quan, đơn vị; là việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

 Trung tướng Lê Quang Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong triển khai, thực hiện Đề án. Nhiều ý kiến cho rằng, thông qua các đợt tập huấn cả ở cấp toàn quân, cấp cơ sở đã bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài, nhận diện và đấu tranh cho đối tượng tham gia. Cùng với sự quan tâm về cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng đã có sự phát triển rộng khắp, chuyên sâu tạo thành thế trận vững mạnh, từ đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng, khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các nhà trường Quân đội cần chủ động nghiên cứu, tổ chức biên soạn chuyên đề về phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá để tổ chức học tập cho các đối tượng, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa kiên định, bảo vệ và phát triển; vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tổ chức công bố quyết định trao thưởng cho 100 tập thể, 94 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án; 15 tập thể và 120 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 cấp toàn quân./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực