Tân Lạc (Hòa Bình): Nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 12/08/2021 15:26
(ĐCSVN) - Nhờ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.
 Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Lạc phát biểu tại Hội nghị

Chiều 11/8, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc (Hòa Bình) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của huyện Tân Lạc, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên; công tác phát hiện, đấu tranh với những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ngày một kịp thời, hiệu quả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc đã đưa nội dung công tác này vào Chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đảng viên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Trên lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, Huyện đã mở được 98 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho 5.872 cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng của Huyện đã phát hiện và phối hợp xử lý: 01 vụ đăng tin sai sự thật về cơ quan hành chính cấp huyện, 01 vụ đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, 01 vụ đăng tin trên mạng xã hội về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã, xử phạt hành chính 02 cá nhân.

Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện và đăng tải trên 1 nghìn tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân hiểu và nhận diện đúng các hoạt động thông tin chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động tạo lập được các kênh thông tin, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin chính thống cho người dân, đặc biệt là về tình hình dịch bệnh COVID-19…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, huyện sẽ chú trọng hơn nữa trong nắm bắt dư luận xã hội kết hợp với đổi mới nâng cao hoạt động của tổ công tác an ninh mạng trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch; tiếp tục đầu tư nâng cao công nghệ, tập huấn kĩ năng đấu tranh trên không gian mạng cho các lực lượng chức năng; phát huy vai trò của cấp uỷ các cấp; tăng cường hơn nữa công tác định hướng thông tin, tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với quốc tế hiện nay./.

Tin, ảnh: Vương Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực