Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Thứ sáu, 23/09/2022 19:37
(ĐCSVN) - Giai đoạn 1999 - 2022, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, song Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sáng ngày 23/9, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Căn cứ Quân sự Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị.

 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TB).

Tham gia Hội nghị còn có trên 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại biểu 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước.

Các ý kiến tại Hội nghị đã tập trung vào đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương; qua đó tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình thời gian qua; đồng thời xác định những nội dung, biện pháp trọng tâm tiến hành công tác phối hợp thực hiện Chương trình thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TB).

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh, giai đoạn 2019 - 2022, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, song Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, góp phần củng cố niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Cục Chính trị Hải quân và các cơ quan đã chủ động biên soạn hơn 40 bộ tài liệu phục vụ tuyên truyền cho ngư dân (như Tình hình trên các vùng biển đảo; Những điều cần biết dành cho ngư dân khi đi biển; Những điều cần biết về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam (DK1); Sổ tay cấp cứu cho người đi biển…).

Các đơn vị trong Quân chủng chủ động xây dựng đề cương, cử hơn 500 lượt báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp đến các cảng cá, âu tàu, khu neo đậu để thông tin, tuyên truyền cho trên 94.000 lượt chủ tàu và ngư dân. Các tổ, đội lưu động tại các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển sử dụng gần 1.000 lần phát loa tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt tàu thuyền ngư dân hoạt động trên các vùng biển xa bờ (có cả tàu thuyền nước ngoài); biên soạn, in ấn và cấp phát 123.800 bộ tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 567 đợt hoạt động, điều động 365 lượt tàu, 16 lượt chiếc máy bay, 58 lượt xuồng, 50 lượt xe ô tô cùng 12.538 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho 340 tàu/4.742 lượt người; chữa và cứu vớt được 1.244 người bị bệnh, bị nạn trên các vùng biển, đảo.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao thưởng cho tập thể, cá nhân các địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình. (Ảnh: TB).

Lực lượng Hải quân đã thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, kể cả ngư dân nước ngoài. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ ngư dân 25.240 m3 nước ngọt, 272 tấn lương thực, thực phẩm với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng; cung cấp các dịch vụ thu mua hải sản, bán nhiên liệu bằng với giá trong đất liền; hướng dẫn, sắp xếp cho các tàu cá vào bổ sung lượng dự trữ nhiên liệu, lương thực thực phẩm, tránh trú bão, khắc phục sự cố tàu thuyền, khám chữa bệnh… đạt hiệu quả tốt. Thực hiện chương trình kết hợp quân dân y, các đơn vị trong Quân chủng đã lựa chọn những bác sĩ, y sĩ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao để thành lập các tổ quân y đến từng địa phương tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 11.000 lượt ngư dân với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách bằng việc làm cụ thể, thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ, giúp đỡ con em ngư dân trước thềm năm học mới, hỗ trợ xây dựng 48 nhà tình nghĩa, trao tặng 29.420 lá cờ Tổ quốc, 13.976 phao cứu sinh, 850 phao tròn, 500 chiếc đèn đi biển cho ngư dân, với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã biểu dương những kết quả của toàn lực lượng đạt được trong phối hợp thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2022. Chính ủy Hải quân cũng yêu cầu trong thời gian tới, để nâng cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình giữa Quân chủng Hải quân với 28 tỉnh, thành ven biển, các cơ quan, đươn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các địa phương có biển và các đơn vị Biên phòng, Cảnh sát biển; thường xuyên duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, nhất là trên các vùng biển trọng điểm, vùng biển giáp ranh với nước ngoài, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy hải sản đúng pháp luật. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, cơ quan Quân sự, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển, lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, tập trung thực hiện thắng lợi nội dung Chương trình, kế hoạch đã được ký kết. 

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Hải quân đã công bố Quyết định và tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2022./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực