Nâng cao chất lượng huấn luyện của Hải đoàn tự vệ

Thứ ba, 02/03/2021 17:05
(ĐCSVN) - Năm 2020, Hải đoàn tự vệ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tham gia hội thao lực lượng tự vệ biển do Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức và đạt giải Nhất toàn đoàn; đơn vị Quyết thắng do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp khác.

Ngày 02/3, tại TP. Hồ Chí Minh,  Hải đoàn Tự vệ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân quân tự vệ (DQTV) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng hơn 400 cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn.

leftcenterrightdel

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao thưởng cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp mọi mặt của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, tập thể cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn tự vệ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn; triển khai thực hiện tốt công tác Quốc phòng, DQTV và GDQP-AN năm 2020. Kịp thời đề nghị, kiện toàn tổ chức biên chế; thực hiện tốt các chế độ báo cáo, đăng ký quân nhân dự bị động viên hàng năm theo đúng quy định của trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, quản lý đăng ký quân số, lực lượng phương tiện theo quy định; tham gia tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép với tuyên truyền biển đảo cho 4.200 lượt cán bộ, đảng viên, ngư dân ở các địa phương…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, các đơn vị của Hải đoàn phối hợp với Trung tâm Âu tàu Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Làng chài Núi Le, Tốc Tan thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền chỉ thị 45 và hướng dẫn tàu cá không vi phạm hành lang an toàn dầu khí trên biển cho 2.205 lượt tàu cá; hướng dẫn 32 lượt tàu cá, 4 tàu quân sự vào các âu tàu tránh gió bão; Sửa chữa miễn phí cho 15 lượt tàu cá Phú Yên và Quảng Ngãi; Tham gia cứu hộ, cứu nạn 06 lượt tàu cá, 64 lượt ngư dân gặp nạn trên biển; cấp cứu kịp thời 09 lượt ngư dân, hướng dẫn 32 lượt ngư dân vào khám điều trị bệnh tại Bệnh xá các đảo.

Tổ chức huấn luyện an toàn tuyệt đối; phối hợp với chính quyền cùng các lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát hung khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên các phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực đơn vị;  xử lý hàng trăn vụ việc vi phạm quy quy định về ANTT, ATGT góp phần bảo đảm đơn vị an toàn về tuyệt đối.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh ghi nhận và biểu dương kết quả cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn đã đạt được trong năm 2020; đồng thời, đề nghị thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn cần phát huy những thành tích đạt được, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh; duy trì nghiêm chế độ, tuần tra, trực bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời phòng, chống dịch bệnh hiệu quả...

Tại hội nghị, Hải đoàn đã tổng kết công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2020, triển khai chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và GDQP-AN năm 2021, tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm đồng thời công bố các quyết định kiện toàn tổ chức, biên chế của Hải đoàn.

Tin, ảnh: Phạm Công Hoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực