Tiền Giang: Nhiều bãi bồi ven biển trở thành bãi đẻ tự nhiên của các loài nhuyễn thể hai mãnh vỏ

Thứ hai, 05/07/2010 20:15

Tại bãi bồi và cù lao ven vàm cửa Tiểu, các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có giá trị nuôi trồng đang sinh sản mạnh. Ảnh: TL

Theo ông Trịnh Công Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, những bãi bồi và cù lao ven vàm cửa Tiểu tiếp giáp với biển Đông (Tiền Giang): cồn Ông Mão, cồn Vạn Liễu, cồn Ngang... đang trở thành bãi đẻ tự nhiên của các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có giá trị nuôi trồng và chế biến xuất khẩu cao như: nghêu, sò huyết ...

Trong đó, diện tích bãi đẻ nghêu giống rộng khoảng 55 ha tại cồn Ông Mão, cồn Vạn Liễu và cồn Ngang với diện tích lên đến 55 ha hàng năm cho sản lượng khai thác khoảng 10 tấn giống với kích cỡ 250.000 con/kg. Sò giống xuất hiện nhiều hàng năm tại cồn Ngang và bãi biển xã Kiểng Phước (Gò Công Đông) với sản lượng khai thác mỗi năm khoảng 5 tấn sò giống có kích cở 150.000 con/kg.

Cũng theo ông Trịnh Công Minh, lượng nghêu, sò giống hàng năm xuất hiện tại các bãi đẻ tự nhiên này khá ổn định cho thấy môi trường sinh thái tại đây có diễn biến tốt, thuận lợi để các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ nói riêng và nguồn lợi thủy sản nước lợ; nước mặn sinh sôi, nảy nở. Từ đó, góp phần đảm bảo nguồn giống cho nghề nuôi nghêu sò phục vụ chế biến xuất khẩu tại địa phương phát triển một cách bền vững, giải quyết thu nhập và việc làm cho cư dân miền biển thời trước nhiều khó khăn. Với trên 2.000 ha nghêu sò nuôi ven biển Gò Công chủ yếu khu vực Tân Thành (Gò Công Đông) và Phú Tân (Tân Phú Đông), tỉnh Tiền Giang là một trong những địa phương có vùng nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ phục vụ xuất khẩu lớn nhất khu vực Nam bộ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực