Vùng 4 Hải quân kịp thời đưa ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền

Thứ hai, 03/10/2022 10:46
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau khi nhận được thông tin, đêm ngày 2/10, lực lượng của Vùng 4 Hải quân đã kịp thời đưa ngư dân gặp nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị.

Cụ thể, lúc 20 giờ 00 phút, ngày 2/10, tàu Trường Sa 18, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đưa bệnh nhân Đỗ Văn Tùng, sinh năm 1974, quê ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về bờ bàn giao cho gia đình và địa phương.

Trước đó, ngày 30/9, khi đang hoạt động đánh bắt ở khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, ngư dân Đỗ Văn Tùng bị tai nạn trên tàu cá BĐ 96868 TS. Các ngư dân trên tàu đã liên hệ tàu KN420, Chi đội Kiểm ngư số 4 đang hoạt động ở khu vực gần đó đưa anh Tùng vào đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phối hợp bàn giao bệnh nhân cho gia đình theo quy định. Ảnh: V4HQ

Đến 23 giờ 10 phút ngày 30/9/2022 bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhập bệnh nhân Đỗ Văn Tùng. Qua thăm, khám chuẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi hít sặc dầu Diezel do tai nạn lao động, đái tháo đường type 2.

Lúc 07 giờ 30 phút ngày 01/10/2022 tàu Trường Sa 18 tổ chức đón bệnh nhân và nhân viên y tế của đảo đi cùng lên tàu.

Sau khi tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955 cập cảng, Thủ trưởng Phòng Chính trị Vùng 4, Lữ đoàn 955, thân nhân gia đình bệnh nhân và các cơ quan chức năng đã có mặt động viên, thăm hỏi và tiến hành bàn giao cho bệnh nhân cho gia đình để tiếp tục điều trị. Tình trạng bệnh nhân khi bàn giao sức khỏe ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, vẫn còn biểu hiện đau tức vùng ngực bên phải.

Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, đưa hàng chục ngư dân không may gặp nạn trên biển vào đất liền để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Việc làm ý nghĩa này đã không chỉ tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Hải quân - Bộ đội Cụ Hồ” mà còn giúp ngư dân thêm tin tưởng, kiên trì bám biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực