Vùng 4 Hải quân tổ chức tham quan, học tập truyền thống

Chủ nhật, 23/10/2022 21:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2022), 47 năm ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2022), ngày 23/10, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, học viên Học viện Hải quân mới về công tác, học tập tại đơn vị tham quan, học tập truyền thống về Hải quân Nhân dân Việt Nam và Vùng 4 Hải quân.
leftcenterrightdel
 Học viên Học viện Hải quân tham quan, học tập truyền thống.

Tại buổi tham quan các đồng chí mới về công tác tại Vùng đã được nghe giới thiệu về truyền thống, lịch sử thành lập, chiến đấu và lớn mạnh của Vùng 4 Hải quân; những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam và Vùng 4; nghe giới thiệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam thông qua những hình ảnh tư liệu trưng bày về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

leftcenterrightdel
Học viên Ngô Thái Sơn ghi cảm tưởng về truyền thống của Vùng 4 và Quân chủng.

Xúc động khi được giới thiệu về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam và Vùng 4, đồng chí Ngô Thái Sơn, Học viên K67, Học viện Hải quân hiện đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 452, Trung tâm Huấn luyện vùng chia sẻ: “Được tham quan, học tập tại nhà truyền thống của Vùng, được nghe giới thiệu về truyền thống, lịch sử, những chiến công hiển hách của Bộ đội Hải quân và Vùng 4 Hải quân, được ngắm nhìn những con tàu từ thô sơ đến hiện đại, được nghe kể về những hy sinh của các thế hệ đi trước cho độc lập của Tổ quốc, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng, tôi cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt để trở thành một sĩ quan, một người cán bộ mẫu mực của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng. Chúng tôi những thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp truyền thống của cha anh nguyện phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đây là hoạt động có ý nghĩ thiết thực của Vùng nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những công lao, cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước của Quân chủng và Vùng qua đó nhắc nhở, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao lòng tự hào, trách nhiệm, phát huy tốt truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao. Hoạt động sẽ diễn ra cho đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Tin, ảnh: Tuyên Bốn - Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực