Sign In

Nông nghiệp Việt Nam - Philippines hợp tác liên minh phát triển ngành hàng lúa gạo

08:21 09/07/2024
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng bộ Nông nghiệp Philippines, ngài Francisco Tiu Laurel Jr. Nội dung của buổi làm việc nhằm thiết lập liên minh ngành lúa gạo, và mở rộng thị trường nông nghiệp trong tương lai.


Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết vui mừng được tiếp đón ngài Francisco Tiu Lauren Jr lần thứ 2 tại Việt Nam. Chuyến đi lần này của ngài Bộ trưởng Philippines rất quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, ngư nghiệp, phát triển xứng tầm với tiềm năng của hai nước.

Đặc biệt với ngành lúa gạo, Việt Nam đang có vị trí quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn, đóng vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao vị thế. Nông nghiệp Việt Nam còn gắn với những điều kiện sinh thái cùng với giá trị văn hóa di sản của nền văn minh lúa nước lâu đời của người dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại buổi làm việc

Bên cạnh thế mạnh về ngành hàng lúa gạo, Việt Nam còn có tiềm năng rất lớn về thủy sản với bờ biển trải dài dọc miền đất nước. Do vậy, theo Bộ Trưởng Lê Minh Hoan, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Phi-líp-pin có rất nhiều dư địa để khai thác.

Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2024, Philippines nhập khẩu 2,17 triệu tấn gạo, trong đó nhập khẩu gạo từ Việt Nam là 1,59 triệu tấn. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nguồn cung cấp gạo lớn nhất cho đất nước Philippines. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam xác định với 3 trụ cột: “nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”. Hướng tới việc chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát thải thấp, nâng cao năng lực của hợp tác xã, nâng cao năng lực cộng đồng nông thôn gắn với cải thiện hạ tầng nông thôn ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và các tổ chức nông dân.

Tiếp lời Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel Jr bày tỏ ấn tượng với quang cảnh sản xuất lúa gạo của Việt Nam. Trong thời gian công tác, đoàn Bộ Nông nghiệp Philippines đã đến Đồng bằng sông Cửu Long tham quan mô hình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp và mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

Bộ trường Francisco Tiu Laurel Jr đánh giá cao hệ thống sản xuất lúa gạo và hệ thống thủy lợi của Việt Nam được xây dựng rất kiên cố và mang tính đảm bảo an toàn cao. Định hướng canh tác bền vững của Việt Nam, kết hợp cơ giới hóa với mục tiêu giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Phương pháp này đơn giản nhưng hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, nông dân tiết kiệm khoản chi phí đáng kể cho vật tư. 

Bộ trường Francisco Tiu Laurel Jr

Trong tương lai, Philippines mong muốn được học hỏi các kỹ thuật nông nghiệp và nhập khẩu máy móc, vật tư hướng tới nội địa hóa những công nghệ của Việt Nam áp dụng vào ngành nông nghiệp Philippines. Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng nông nghiệp Philippines muốn trao đổi, kết nối về thủ tục nhập khẩu phân bón của Việt Nam cùng với đó là thúc đẩy nhập khẩu mặt hàng lúa gạo được phát triển hơn trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong rằng thời gian tới hai Bộ sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ thắt chặt tình cảm vốn có của hai nước, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, sớm chuyển dịch từ quan hệ thương mại sang quan hệ đối tác đầu tư trong ngành hàng lúa gạo. Điều này sẽ cho phép Việt Nam đưa các công nghệ phù hợp để tối ưu hóa chuỗi sản xuất lúa gạo của nước bạn, thay vì xuất khẩu sản phẩm gạo đã xay xát bảo đảm an ninh lương thực và thực phẩm trên tinh thần hai bên cùng có lợi, thúc đẩy nền kinh tế hai nước cùng phát triển đem lại giá trị cao trong tương lại.

Lãnh đạo hai nước chụp ảnh kỷ niệm

MH (mard.gov.vn)

Tag:

File đính kèm