Sáng 9/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025”. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các Thứ trưởng, trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Đánh giá chung, năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ và các Quy chế, quy định khác. Các công việc được xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền của Bộ; việc tham dự các cuộc họp của Bộ đảm bảo tuân thủ theo quy định; công tác báo cáo định kỳ và đột xuất được duy trì thường xuyên, đảm bảo thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ được thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, thống nhất từ trung ương đến địa phương về chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng hàng nông sản.
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm các nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn hạn chế, thiếu sự gắn kết, bên cạnh đó là cách thức và tư duy xây dựng pháp luật còn nặng về yêu cầu quản lý...
Trong năm 2025, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và của Bộ, trước hết là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đồng thời với việc làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, đảm bảo không để gián đoạn công việc trong quá trình sáp nhập Bộ theo chỉ đạo của BCĐ TW.

Thứ trưởng Hoàng Trung phát biểu tại Hội nghị
Thúc đẩy phát triển theo định hướng chuyển đổi mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.
Sau khi lắng nghe những ý kiến, chia sẻ của các Thứ trưởng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có bài phát biểu về phương hướng hoạt động để có thể đạt được những mục tiêu của ngành trong năm 2025.
Bộ trưởng không nhắc lại những con số, thay vào đó nhấn mạnh ngành nông nghiệp đã làm được nhiều việc, nhất là đã kiên cường vượt qua hệ lụy từ cơn bão Yagi. Nhân cơ hội này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng gửi lời tri ân đến các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị cũng như ghi nhận sự đóng góp của bà con nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại Hội nghị tổng kết năm 2024 vừa qua với đúc kết “Điểm tựa và Niềm tin”. “Những kết quả vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của ngành thật ấn tượng, đầy tự hào. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua”, ông nói.
Với triết lý “trong cơn mưa, nếu nhìn xuống đất sẽ thấy bùn, nhưng nếu nhìn về phía trước sẽ thấy cầu vồng”, Bộ trưởng cho rằng đã đến lúc khép lại năm cũ đầy tự hào và nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế để bước vào năm 2025 với thông điệp hành động: “Thích ứng linh hoạt - Khơi thông nguồn lực - Tăng tốc bứt phá”, và thông điệp này sẽ bắt đầu từ nguồn lực bên trong sau khi sắp xếp, hợp nhất bộ máy giữa 2 Bộ và bên trong Bộ mới. Bộ trưởng gửi gắm mong muốn các Thứ trưởng, các trưởng đơn vị cũng thay đổi tư duy, tạo ra sự liên kết để đem lại hiệu quả theo cấp số nhân chứ không phải chỉ cấp số cộng.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chia sẻ mong muốn về thay đổi cách thống kê trong ngành nông nghiệp. Theo đó, thay đổi không phải vì thành tích mà thống kê đầy đủ sẽ giúp ngành nông nghiệp nhìn nhận được những dư địa có thể phát triển. Mặc dù nhiều mặt hàng đã được đàm phán, mở cửa thị trường nhưng giá trị chưa tăng. Vì thế, các cơ quan chuyên môn cần ngồi lại với doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương, để tìm ra nguyên nhân và cùng khắc phục điểm nghẽn.
Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng khẳng định niềm tin vào năng lực của nhân sự trong ngành nông nghiệp, những người có thể nâng cao khả năng làm việc hơn nữa. “Nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có, bạn phải sẵn sàng làm những điều bạn chưa từng làm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Hoàng Trung và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Nguyễn Văn Việt.