Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ nội vụ
Bộ nội vụ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nội vụ tham dự Diễn đàn ASEAN về Chuyển đổi số trong hành chính công tại Lào

Trong hai ngày 17-18/12/2025, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam do bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn ASEAN về Chuyển đổi số trong hành chính công. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn 2021–2025 của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) và ACCSM+3.

 

Đại diện Đoàn các nước tham dự Diễn đàn  ASEAN về Chuyển đổi số trong hành chính công, ngày 17-18/12/2025, tại Lào.

Tham dự Diễn đàn có đại diện của 9 quốc gia thành viên ASEAN, không bao gồm Singapore và Malaysia; các quốc gia đối tác +3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; đại diện Ban Thư ký ASEAN và Ủy ban Công vụ Australia (APSC); Một số bộ, ngành và địa phương của Lào tham gia theo hình thức trực tuyến.

Tại Diễn đàn, các phiên thảo luận đã thống nhất nhận thức chung rằng chuyển đổi số trong hành chính công là một quá trình cải cách thể chế dài hạn. Quá trình này đòi hỏi nền tảng hạ tầng số vững chắc, sự nhất quán về chính sách và đầu tư bền bỉ thay vì các dự án thiếu tính liên kết. Kinh nghiệm từ các nước thành viên ASEAN cho thấy, dù mỗi nước đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng đều hội tụ quanh những giá trị chung về hiệu quả, minh bạch, bao trùm và phục vụ người dân. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức tất yếu như dữ liệu phân tán, hạn chế năng lực và rủi ro an ninh mạng.

Bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng đoàn Đoàn công tác Bộ Nội vụ Việt Nam trình bày tham luận tại Diễn đàn ASEAN về Chuyển đổi số trong hành chính công. 

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện từ Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn chặt với năng lực con người, khuôn khổ quản trị và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa gia tăng. Thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn nhấn mạnh chính phủ số không chỉ cần nhanh và thông minh, mà còn phải được triển khai có trách nhiệm, đạo đức và lấy con người làm trung tâm. Thách thức đặt ra không phải là có số hóa hay không, mà là làm thế nào để thể chế hóa chính phủ số theo cách bền vững, linh hoạt và bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, qua đó củng cố năng lực quản trị và niềm tin của người dân.

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Đối với nước chủ nhà, chuyển đổi số hiện là một trong những mục tiêu ưu tiên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào. Đặc biệt, sau khi Chính phủ Lào thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ tháng 5/2025, phần lớn chức năng của Bộ Nội vụ Lào, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số trong hành chính công vụ, đã được sáp nhập vào Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Việt Nam phát biểu tại Phiên thảo luận, tại Diễn đàn ASEAN về Chuyển đổi số trong hành chính công.

Bên lề Diễn đàn, trên cơ sở hợp tác song phương theo Bản ghi nhớ giai đoạn 2023–2026 đã ký giữa hai Bộ Nội vụ, phía Lào đã có buổi trao đổi với Đoàn công tác Bộ Nội vụ Việt Nam. Phía Lào bày tỏ mong muốn hai bên sớm xúc tiến trao đổi, thống nhất kế hoạch hợp tác mới cho giai đoạn từ năm 2026 trở đi. Cụ thể, phía Lào đề nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực: vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính và các cải cách trong quản lý công chức theo các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Thông qua việc tham dự Diễn đàn lần này, Bộ Nội vụ Việt Nam không chỉ nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số, mà còn thể hiện sự ủng hộ và đồng hành với phía Lào trong quá trình tinh gọn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước trong giai đoạn mới.

 

Mai Phương - Thuận Nghiên
 

moha.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều