
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. về phía tỉnh Hải Dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng những kết quả tích cực, rất đáng tự hào của tỉnh Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo những năm gần đây; đồng thời khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường tiềm lực, củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị tỉnh Hải Dương chỉ đạo quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng; chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng thủ dân sự theo phương châm “phòng là chính, chủ động ứng phó kịp thời” trước thảm hoạ thiên tai. Đối với một số đề xuất của tỉnh Hải Dương, Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với địa phương để giải quyết kịp thời, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Năm 2024, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 212.386 tỷ đồng, tăng hơn 1,13 lần so với năm 2023. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, cao hơn bình quân cả nước, vượt mục tiêu trên 9%, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2023), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2024 đạt 30.684 tỷ đồng, tăng 56% so với dự toán, nằm trong tốp những tỉnh có số thu cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 64.360 tỷ đồng, tăng 12,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96 %.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị Quân đội làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 năm 2024, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ với 18.270 ngày công tham gia phòng, chống bão lũ, giảm nhẹ thiệt hại, để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
Mạnh Trung