
Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, kiểm tra Bệnh viện Quân y 7.
Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Quân khu 3.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7, các ý kiến phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Bệnh viện Quân y 7 trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, qua kiểm tra thực tế tại các khoa khám bệnh, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện có trình độ chuyên môn tốt, bệnh viện đủ sức cứu chữa những ca bệnh nặng, được nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh lân cận rất tin tưởng. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bệnh viện phải luôn giữ được uy tín, sự tin tưởng của Nhân dân; đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện phải tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 7.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu trong thời gian tới, Bệnh viện tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng Bệnh viện “sáng, xanh, sạch, đẹp”, trở thành điểm đến tin cậy của bộ đội và Nhân dân; đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong các hoạt động xã hội, tích cực triển khai các chương trình về nguồn, khám bệnh, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7.
Bệnh viện Quân y 7 là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của Quân khu 3, thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; khám, chữa bệnh cho bộ đội và Nhân dân; chỉ đạo tuyến; quản lý sức khỏe, khám giám định thương binh, bệnh binh; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tăng cường bảo đảm quân y cho các tuyến đảo, đơn vị; đồng thời, tổ chức lực lượng sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, như: Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa…
Hiện nay, Bệnh viện có tổng số 33 phòng, khoa, ban và cơ quan. Chất lượng chuyên môn y, dược đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh với 600 giường, trong đó, Bệnh viện thường xuyên điều trị trên 500 bệnh nhân. Trong những năm qua, Bệnh viện đã tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân đạt kết quả tốt; số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ngày càng đông. Số khám bệnh trung bình hơn 100.000 lượt/năm; thu dung điều trị trung bình hơn 15.000 lượt/năm; năm 2024 điều trị hơn 17.000 lượt. Bệnh viện đã cấp cứu, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, như: Đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, ngộ độc cấp, sốc nhiễm khuẩn...
Mạnh Trung