
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị đánh giá: Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, chủ động nghiên cứu địa bàn, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, các phương án tác chiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế bố trí mới, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch, thống nhất lại thao trường, bãi tập; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện. Kết quả các khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có hơn 86% khá, giỏi; tổ chức các đợt diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh hội nghị.
Chất lượng, trình độ và khả năng SSCĐ, sức mạnh tổng hợp, khả năng cơ động của Quân đoàn ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Quân đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn các tổ chức đủ về số lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, coi đây là khâu then chốt, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; coi trọng giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội. Mặc dù địa bàn đóng quân rộng, quân số quản lý nhiều nhưng các đơn vị trong Quân đoàn không để bộ đội vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Quân đoàn 12 đạt được trong năm 2024. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025, giữ vững ổn định chính trị; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, các phương án tác chiến; nâng cao khả năng cơ động, đối phó kịp thời với mọi nguy cơ, tình huống có thể xảy ra, ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và các địa bàn trọng điểm. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, diễn tập ở các cấp, sát thực tế chiến đấu, rèn luyện khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ, tạo sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 phát biểu tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng ủy Quân đoàn 12 và cấp ủy các cấp tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 12 lần thứ I, bảo đảm thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Trong đó, cần phải nâng cao chất lượng xây dựng văn kiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia đóng góp có hiệu quả vào các văn kiện của Trung ương, Quân ủy Trung ương; chuẩn bị thật kỹ, thật tốt về nhân sự.
Tiến Dũng