Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

Chiều ngày 15/01/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Tham dự buổi tiếp có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vui mừng chào đón Đại sứ Marc E. Knapper đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và thực chất, Đại sứ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác tài chính - kinh tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng chúc mừng Đại sứ Marc E. Knapper vừa được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp quan trọng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Đại sứ cho biết, nhiệm kỳ công tác gần 4 năm tại Việt Nam là quãng thời gian hết sức ý nghĩa, đáng nhớ, trong đó hai bên đã cùng nhau đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo Đại sứ Marc E. Knapper, những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần hợp tác cởi mở và sự đồng thuận về mục tiêu chung là hướng tới thịnh vượng, an ninh và phát triển bền vững. Đại sứ nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện mức độ tin cậy chiến lược ngày càng cao và sự gắn bó sâu sắc giữa hai quốc gia.

Đại sứ cho biết thêm việc hai nước đã cùng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025, là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời khẳng định quyết tâm không dừng lại ở những thành quả đã đạt được. Theo Đại sứ, hai bên cần tiếp tục chủ động tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, đồng thời làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác hiện có nhằm đáp ứng tốt hơn lợi ích lâu dài của người dân hai nước.

Trao đổi về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Marc E. Knapper cho biết Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, an ninh năng lượng, năng lượng sạch, khí hóa lỏng (LNG), khoáng sản quan trọng, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Đại sứ tin tưởng rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam. Những lĩnh vực hợp tác này được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương hướng mạnh mẽ hơn tới tương lai và góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Đại sứ Marc E. Knapper, đồng thời chia sẻ thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Bộ trưởng cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức đối với kinh tế toàn cầu và Việt Nam, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Kết thúc năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 6,3%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao là mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài, đồng thời khai thác hiệu quả cả nguồn lực trong nước và nguồn lực từ bên ngoài. Trong đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng mà Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Đề cập đến hợp tác thương mại và đầu tư, Bộ trưởng cho biết Hoa Kỳ hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 11 trong số hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với hơn 1.500 dự án. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư như năng lượng sạch, hạ tầng, tài sản số, trung tâm tài chính và các ngành công nghệ cao. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục tháo gỡ các rào cản về kết nối, logistics, hàng không, chính sách thuế quan, cũng như tăng cường cung cấp thông tin minh bạch về môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp Đại sứ Marc E. Knapper chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của Đại sứ cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Bộ trưởng mong rằng Đại sứ tiếp tục gắn bó, đồng hành và đóng góp cho quan hệ song phương trong thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, nhằm tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

NT


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều