Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DATC hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2021–2025, tạo nền tảng bứt phá giai đoạn 2026

Sáng 16/1, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. Hội nghị đánh dấu mốc DATC không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm mà còn về đích toàn diện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021–2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; tập thể Lãnh đạo DATC, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Kết quả kinh doanh năm 2025: Hiệu quả, bền vững và trách nhiệm

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Chu Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc DATC cho biết, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025, Công ty xác định tinh thần xuyên suốt là đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 8% của cả nước theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, DATC vừa phải nỗ lực hoàn thành toàn diện Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2021–2025, vừa phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh thu 4.033 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao – mức cao gấp gần hai lần so với khả năng thực hiện bình quân hằng năm đã xác định trong kế hoạch 5 năm.

Kết thúc năm 2025, DATC đạt doanh thu 2.466,8 tỷ đồng, bằng 119,7% kế hoạch Công ty đăng ký với Bộ Tài chính; lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch Bộ giao; nộp ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 4,26%, vượt kế hoạch được giao. Trong lĩnh vực cốt lõi là mua bán, xử lý nợ, doanh số mua năm 2025 đạt 3.422,7 tỷ đồng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng xử lý hơn 8.700 tỷ đồng nợ xấu, góp phần khơi thông dòng vốn, phục hồi năng lực tài chính cho nhiều doanh nghiệp. Doanh số thu hồi đạt 2.717,6 tỷ đồng, dù giảm so với năm 2024 nhưng vẫn phản ánh nỗ lực lớn trong điều kiện danh mục các phương án có thời gian thu nợ kéo dài chiếm tỷ trọng cao. Đáng chú ý, trong bối cảnh không còn các phương án mua gối đầu từ năm trước, DATC đã chủ động đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp cận hơn 600 khoản nợ để nghiên cứu, khảo sát và xây dựng phương án – gấp hơn hai lần so với năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Song song với hoạt động kinh doanh, DATC đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó nổi bật là việc tham mưu và trực tiếp tham gia xử lý các nghĩa vụ nợ lớn liên quan đến SBIC. Với tổng quy mô nghĩa vụ nợ trái phiếu trong nước, quốc tế và hối phiếu lên tới hơn 21.000 tỷ đồng, đây là nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến uy tín và hệ số tín nhiệm quốc gia. Bằng việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và hệ thống ngân hàng, DATC đã góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán dứt điểm các khoản nợ, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và giữ vững uy tín của Chính phủ trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và xử lý nợ, tài sản loại trừ của các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu. Lũy kế từ năm 2004 đến nay, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của gần 3.000 doanh nghiệp với giá trị hơn 6.300 tỷ đồng; riêng năm 2025, doanh số xử lý đạt 3,1 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách. DATC đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật, nghị định quan trọng; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 129/2020/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị giai đoạn 2021-2025

Trong lĩnh vực tài chính, DATC từng bước cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, giảm dần tỷ trọng vốn ngắn hạn, tập trung cho đầu tư trung và dài hạn. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 đạt 57 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch. Đặc biệt, Công ty đã hoàn tất thủ tục vay và giải ngân thành công hơn 430 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV, mở ra kênh huy động vốn mới cho hoạt động mua bán, xử lý nợ trong bối cảnh đang chờ cấp bổ sung vốn điều lệ. Công tác đầu tư phát triển và khai thác tài sản tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng ổn định, bền vững. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo nguồn thu lâu dài cho Công ty. Song song với đó, DATC chú trọng công tác nhân sự, tiền lương và đào tạo, từng bước trẻ hóa đội ngũ, chuẩn hóa quy trình quản trị nguồn nhân lực, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ theo quý và chính sách tiền lương cạnh tranh đã góp phần tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Giai đoạn 2021–2025, DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tái cơ cấu tài chính cho 48 doanh nghiệp với quy mô gần 32.000 tỷ đồng; doanh thu toàn giai đoạn đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với giai đoạn trước. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong chiến lược kinh doanh, năng lực quản trị và vai trò của DATC trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

Tầm nhìn 2026: Chuyển đổi số là "chìa khóa", Đảng lãnh đạo là "hạt nhân"

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong một năm 2025 đầy biến động. Đây là năm mà ngành Tài chính thực hiện cuộc cải cách bộ máy lịch sử, cắt giảm tới 40% đầu mối và tái cấu trúc toàn diện hệ thống – đơn vị, không những thế mà còn trở thành điểm sáng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: “Tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thu ngân sách tăng trưởng kỷ lục 37%. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp quan trọng của DATC khi các đồng chí hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Doanh thu toàn giai đoạn đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với giai đoạn trước là một con số rất thuyết phục.”

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Đỗ Văn Trường đề nghị DATC hướng tới mục tiêu bứt phá: Doanh thu tăng trưởng trên 10% và Lợi nhuận trước thuế tăng trên 18,17%. Đồng chí lưu ý 4 nội dung cốt lõi: Đơn vị phải coi công nghệ thông tin là "chìa khóa" để giải quyết bài toán tinh gọn bộ máy; Việc số hóa quy trình không chỉ dừng lại ở công cụ, mà phải hướng tới minh bạch hóa quản trị, giảm thiểu thủ tục rườm rà và nâng cao năng lực cạnh tranh; Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong doanh nghiệp, đồng chí chỉ đạo cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ và đặc biệt đề cao “tinh thần nêu gương” của người đứng đầu. Cùng với đó, trước những biến động kinh tế, đồng chí nhắc nhở đơn vị cần siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm toán nội bộ để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn vốn nhà nước. Đồng thời, sau khi tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp cán bộ "đúng người, đúng việc" là ưu tiên hàng đầu. Đồng chí yêu cầu Ban lãnh đạo phải đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động, lấy sự đồng lòng của tập thể làm gốc cho mọi thắng lợi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tài chính, hợp tác của các cục, vụ liên quan thuộc Bộ đã hỗ trợ DATC hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, thay mặt công ty, Chủ tịch Nguyễn Duy Thịnh cam kết, cùng với sự đoàn kết cao nhất của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty, sẽ đưa DATC phát triển theo đúng chiến lược đã được Bộ Tài chính phê duyệt, sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ vào chương trình hành động ngay từ tháng đầu năm 2026. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, đơn vị cam kết sẽ chú trọng nâng cao đời sống, đảm bảo thu nhập và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, đoàn kết cho người lao động.

Đại diện các đơn vị thuộc DATC ký Giao ước thi đua năm 2025

Hội nghị khép lại với lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, thể hiện khí thế quyết tâm bước vào giai đoạn 2026 với những thắng lợi mới.

HD


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều