Tái diễn lừa đảo từ xem phim, bình chọn qua mạng

Tái diễn lừa đảo từ xem phim, bình chọn qua mạng

(ĐCSVN) - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), các hành vi lừa đảo, mạo danh để chiếm đoạt tài sản vẫn đang diễn ra. Đáng chú ý, tiếp tục có nạn nhân bị lừa đảo mất tài sản vì tham gia xem phim và bình chọn qua mạng xã hội…
Mất hơn 1 tỷ đồng vì mắc bẫy lừa đảo mời xem phim online
Mất hơn 1 tỷ đồng vì mắc bẫy lừa đảo mời xem phim online
(ĐCSVN) - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết một trong những hình thức lừa đảo mới...
Quảng Bình Cảnh báo giả công an làm căn cước cho trẻ để lừa đảo
Quảng Bình: Cảnh báo giả công an làm căn cước cho trẻ để lừa đảo
(ĐCSVN) - Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát đi thông báo cảnh báo việc giả danh cán bộ công an gọi điện đặt lịch hẹn làm căn cước công dân...
Giả mạo trung tâm chăm sóc sức khỏe để lừa đảo
Giả mạo trung tâm chăm sóc sức khỏe để lừa đảo
(ĐCSVN) - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn giả mạo trung tâm chăm sóc sức khỏe...
Mạo danh công ty điện lực để lừa đảo
Mạo danh công ty điện lực để lừa đảo

(ĐCSVN) - Đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên công ty điện lực, gọi điện thông báo khách hàng đang nợ tiền điện lớn và dọa cắt điện nếu không thanh toán ngay.

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo tuyển dụng nhân sự tại các ngân hàng
Cảnh báo chiêu thức lừa đảo tuyển dụng nhân sự tại các ngân hàng

(ĐCSVN) - Theo Công an tỉnh Thái Bình, hiện nay, lừa đảo tuyển dụng nhân sự vào các tổ chức, doanh nghiệp lớn đang là một trong những chiêu trò phổ biến, đặc biệt với uy tín, thương hiệu, các ngân hàng thương mại luôn là mục tiêu của những kẻ lừa đảo lợi dụng.

Thông tin đoàn xe mô tô của Công an biểu diễn “lạng lách, đánh võng tại Đà Lạt là sai sự thật
Thông tin đoàn xe mô tô của Công an biểu diễn “lạng lách, đánh võng" tại Đà Lạt là sai sự thật

(ĐCSVN) – Trước việc một số tài khoản, trang, hội, nhóm mạng xã hội cho rằng “việc tập luyện, biểu diễn của đoàn xe mô tô lực lượng Công an là không đúng, thả hai tay khi điều khiển xe là vi phạm luật giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, coi thường quy định pháp luật… cổ súy, hướng dẫn cho người khác điều khiển phương tiện “lạng lách”, “đánh võng” khi tham gia giao thông”, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là những thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Chủ động bảo vệ mình khỏi lừa đảo giao hàng
Chủ động bảo vệ mình khỏi lừa đảo giao hàng

(ĐCSVN) - Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, một hình thức lừa đảo mới đang nổi lên, gây bức xúc cho dư luận và đe dọa đến an ninh trật tự xã hội. Đó là tình trạng lừa đảo qua điện thoại, trong đó đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nhận diện 10 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng
Nhận diện 10 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng

(ĐCSVN) - Tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng Internet ngày càng đa dạng, tinh vi, đan xen cũ và mới khiến người dân nói chung khó nhận diện. Dưới đây là 10 hình thức phổ biến mà cơ quan chức năng “điểm mặt chỉ tên”.

Cảnh báo lừa tiền tỷ khi đăng ký tham gia giải chạy
Cảnh báo lừa tiền tỷ khi đăng ký tham gia "giải chạy"

(ĐCSVN) - Công an TP Hà Nội cho biết những năm gần đây, các giải chạy Marathon đã trở thành ngày hội thể thao dành cho các gia đình. Lợi dụng tâm lý của phụ huynh mong muốn rèn luyện thể chất cho con, một số đối tượng sử dụng mạng xã hội giả mạo các giải chạy, sau đó dẫn dụ phụ huynh đăng ký rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với tình trạng giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước
Cảnh giác với tình trạng giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước

(ĐCSVN) – Thời gian vừa qua, tại nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện tình trạng giả mạo các văn bản của cơ quan Nhà nước. Do đó, người dân, các cơ sở kinh doanh cần đề cao cảnh giác và chủ động liên hệ với Sở Y tế khi phát hiện các văn bản có dấu hiệu nghi ngờ.

Giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo
Giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo

(ĐCSVN) - Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước việc một số đối tượng giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho người vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận được các cuộc có dấu hiệu lừa đảo, người dân nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sẽ xử lý nghiêm tin giả sau phiên tòa lừa đảo
Sẽ xử lý nghiêm tin giả sau phiên tòa lừa đảo

(ĐCSVN) - Sau phiên tòa xét xử cặp vợ chồng lừa đảo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành tại Hà Tĩnh, nhiều thông tin sai lệch đã xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là các trang Facebook giả mạo. Những thông tin này không chỉ bóp méo sự thật mà còn có nguy cơ gây rối trật tự xã hội.

Lừa xuất khẩu lao động để trục lợi
Lừa xuất khẩu lao động để trục lợi

(ĐCSVN) - Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa phát đi cảnh báo về thông tin giả mạo, lừa đảo người lao động đi Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Xuất hiện fanpage giả mạo để lừa đảo
Xuất hiện fanpage giả mạo để lừa đảo

(ĐCSVN) - Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phát hiện thêm 1 trang fanpage giả mạo tự xưng là bác sĩ Trưởng khoa, đang công tác tại khoa Tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy, có tên “PGS. TS. BS. Văn Thanh - Chuyên Khoa Thẩm Mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Bác tin đồn thất thiệt về chi nhánh PGBank Phú Thụy
Bác tin đồn thất thiệt về chi nhánh PGBank Phú Thụy

(ĐCSVN) - Liên quan đến thông tin về hoạt động của chi nhánh PGBank Phú Thụy, chiều 14/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và quyền lợi của người dân trên địa bàn gửi tiền tại đây.

Hà Nam Xử phạt 02 trường hợp đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ
Hà Nam: Xử phạt 02 trường hợp đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ

(ĐCSVN) - Ngày 13/9/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với A.Q (trú tại huyện Lý Nhân) và 7,5 triệu đồng đối với C.N (ở TP Phủ Lý) cùng về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.