Làm rõ thông tin “nhận 2.000 đồng hỗ trợ mưa bão 2020”

Thứ sáu, 26/11/2021 10:00
(ĐCSVN) - Vụ việc liên quan đến việc một người dân thông tin trên mạng xã hội chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra năm 2020 đang được lãnh đạo huyện Phú Ninh (Quảng Nam) chỉ đạo làm rõ.
Tài khoản N.T. đăng facbook tố chỉ nhận được hỗ trợ 2.000 đồng. Ảnh HC 

Trước đó, tối 25-11, tài khoản facebook N.T. đăng thông tin kèm hình ảnh cho biết, chỉ được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ vỏn vẹn 2.000 đồng.

“Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000 đồng. Bà con cho một bình luận”, tài khoản này viết.

Hình ảnh đăng kèm là giấy mời người dân đến nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra. Giấy mời do bà Huỳnh Thị Thu Vân - Phó chủ tịch UBND xã Tam Vinh ký.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho hay, đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ thông tin và báo cáo về vụ việc một người dân thông tin trên mạng xã hội chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra năm 2020.

Cũng theo đó, Ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Vinh cũng cho biết, hiện nay xã đang tiến hành hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do các cơn bão năm 2020 gây ra. Sáng nay, xã sẽ kiểm tra lại nội dung vụ việc.

Tuy nhiên, việc chi trả sẽ tiến hành theo thông tin người dân kê khai, mức hỗ trợ 2.000 đồng tương đương mức hỗ trợ chỉ có bốn cây ổi, khoảng 10m2. Ông Châu cho rằng mức hỗ trợ 2.000 đồng là khá vô lý.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào của bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh – người đã ký vào giấy mời ngày 23/11/2021./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực