Cả nước ghi nhận hơn 16 000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

Cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

(ĐCSVN) - Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.
Khám và cấp thuốc miễn phí cho 1 000 đồng bào tỉnh Điện Biên
Khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 đồng bào tỉnh Điện Biên
(ĐCSVN) - Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 06 bệnh viện tuyến Trung ương đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí...
Tăng cường các giải pháp nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030
Tăng cường các giải pháp nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030
(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2024 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội...
Chú trọng kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương
Chú trọng kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương
(ĐCSVN) – Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Nhằm đảm bảo sức khỏe người, ngành y tế địa phương đã chú...
Tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại
Tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại

(ĐCSVN) - UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kịp thời chia sẻ thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn; Tổ chức tiêm phòng và điều trị dự phòng bệnh Dại đầy đủ cho người bị động vật cắn, đảm bảo đủ vắc xin và huyết thanh kháng Dại đã được cấp phép sử dụng.

Biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh Lao cho từng cấp học
Biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh Lao cho từng cấp học

(ĐCSVN) - Tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường vào dịp 27/2 và 20/11 hằng năm dành thời gian nhất định để phổ biến về ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe trong đó có kiến thức về phòng, chống bệnh Lao; phối hợp với Bộ Y tế trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh Lao cho từng cấp học.

Ngày hội Trao gậy trắng - Dẫn dắt tương lai
Ngày hội: Trao gậy trắng - Dẫn dắt tương lai

(ĐCSVN) - Ngày hội đã thu hút sự tham gia của gần 100 người tham dự, trong đó bao gồm hơn 70 trẻ em và thanh niên khiếm thị từ Trường phổ thông đặc biệt (PTĐB) Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm huấn luyện & thi đấu thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Người Mù thành phố Hà Nội.

Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ điều phối, ghép tạng cứu sống 7 người
Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ điều phối, ghép tạng cứu sống 7 người

(ĐCSVN) - Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự tiến bộ quan trọng về chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế nói chung, của những y bác sĩ, cán bộ, nhiên viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng, nhất là tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu dược liệu
Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu dược liệu

(ĐCSVN) - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu dược liệu theo Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam có sức khỏe và lối sống lành mạnh
Vì thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam có sức khỏe và lối sống lành mạnh

(ĐCSVN) – Việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể đã cho thấy quyết tâm của nhiều địa phương trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy; góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe và lối sống lành mạnh…

Hội nghị quốc tế về Quản lý đường thở WAAM lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(ĐCSVN) - Lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á, “Hội nghị Quản lý đường thở WAAM 2024” đã được tổ chức với phần tham luận của 15 chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức. Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024.

Việt Nam có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn
Việt Nam có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn

(ĐCSVN) - Tại Việt Nam có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, chiếm 12,8% dân số. Nước ta hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước.

Nguy cơ lây bệnh cúm A từ vật nuôi sang người
Nguy cơ lây bệnh cúm A từ vật nuôi sang người

(ĐCSVN) - Cúm A/H5N1 có khả năng lây truyền trực tiếp từ chim, gia cầm sang người thông qua tiếp xúc với chim và gia cầm sống hoặc chết đã bị nhiễm bệnh hoặc từ môi trường.

Đắk Lắk nỗ lực loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng
Đắk Lắk nỗ lực loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng

(ĐCSVN) - Để thanh toán được bệnh lao, cần sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, địa phương. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít địa phương chưa phối hợp khiến công tác sàng lọc lao trong cộng đồng đạt hiệu quả thấp. Ngoài ra, ở một số giai đoạn, việc thiếu thuốc, vật tư y tế cũng gây ảnh hưởng tới hoạt động tầm soát, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân về công tác y tế cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác y tế cơ sở.

Hải Dương tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao
Hải Dương tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

(ĐCSVN) - Sở Y tế tỉnh Hải Dương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao; kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

Chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
Chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

(ĐCSVN) – Thời gian qua, ngành y tế địa phương đã tích cực điều trị nhiều ca bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân như: Điều trị, cắt bỏ khối u nặng gần 1kg cho nữ bệnh nhân 57 tuổi, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm…

Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp
Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nghĩa cử hiến tạng của một nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa trong xã hội về những tấm lòng cao đẹp, là những hình ảnh đẹp thể hiện sự chia sẻ cao quý thân thể của mình để cứu sống người khác.

Đẩy mạnh hợp tác chuyên môn giữa ngành y tế Thừa Thiên Huế và các chuyên gia nước ngoài
Đẩy mạnh hợp tác chuyên môn giữa ngành y tế Thừa Thiên Huế và các chuyên gia nước ngoài

(ĐCSVN) – Việc tăng cường hợp tác chuyên môn giữa ngành y tế Thừa Thiên Huế và các chuyên gia nước ngoài không chỉ mang lại cơ hội phẫu thuật cho các bệnh nhân mà còn là dịp để cán bộ và nhân viên trong ngành y được học tập kinh nghiệm, tiếp cận những kĩ thuật, phương pháp phẫu thuật mới.

Hiểu để đồng hành cùng trẻ tự kỷ
Hiểu để đồng hành cùng trẻ tự kỷ

(ĐCSVN) - Trước thực trạng số trẻ mắc chứng tự kỷ trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng ngày càng gia tăng, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao kỹ năng sống và hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ, không để trẻ tự kỷ trở thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên lấy tạng từ người cho chết não
Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên lấy tạng từ người cho chết não

(ĐCSVN) – Ngày 3/4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện này vừa tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não. Đây cũng là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh.

Cảnh báo bệnh nhiễm giun sán lây từ chó mèo
Cảnh báo bệnh nhiễm giun sán lây từ chó mèo

(ĐCSVN) – Theo TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, có hàng chục nghìn người Việt phải vào viện vì bệnh lý do các loại giun sán mỗi năm. Đáng chú ý, việc gia tăng nuôi chó mèo làm thú cưng đã khiến bệnh giun đũa chó mèo hiện nay đang bùng nổ.

Yên Bái đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Y tế - Dân số năm 2024
Yên Bái đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Y tế - Dân số năm 2024

(ĐCSVN) – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch 82/KH-UBND về thực hiện chương trình Y tế - Dân số năm 2024 nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao các kết quả đạt được của chương trình Y tế - Dân số; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.