Các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Thứ ba, 27/02/2024 13:18
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, các địa phương trên khắp cả nước đã tổ chức các hoạt động để chúc mừng đội ngũ những người công tác trong lĩnh vực y tế.

*Hưng Yên: Ngày 26/2, Sở Y tế tổ chức hội nghị kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024) và tổng kết phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương cán bộ, nhân viên toàn ngành Y tế đã đóng góp trí tuệ, sức lực trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Đồng thời, mong muốn toàn ngành thấm nhuần tư tưởng yêu thương người bệnh, coi người bệnh như người thân theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu” và 9 điều y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong quá trình hành nghề. Nhận thức đúng về công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa vào từng lĩnh vực, từng đơn vị, từng cấp; có kế hoạch thực hiện phong trào thi đua sát với chỉ tiêu của ngành, đơn vị, của địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. (Ảnh: Đào Doan)

Năm 2023, ngành Y tế tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ suy dinh dưỡng chung ở trẻ em của Hưng Yên thấp hơn trung bình của cả nước. Chỉ tiêu khám, điều trị đạt 105,1% kế hoạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,8% dân số.

Tại hội nghị, ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ…

Tại hội nghị, 5 tập thể, 7 cá nhân được trao Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

*Bắc Giang: Chiều 26/2, tại Văn phòng UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các chi cục, bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955-2024).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, khi xã hội càng phát triển thì việc chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm. Vì vậy, lĩnh vực y tế nói chung và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nói riêng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Phát huy truyền thống của ngành cùng với bản lĩnh vững vàng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của toàn thể đội ngũ, ngành Y tế Bắc Giang đã nỗ lực vượt khó, từng bước xây dựng niềm tin với nhân dân.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Sở Y tế làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để tỉnh có chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể trong phát triển lĩnh vực này; tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy của ngành theo đề án vị trí việc làm; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế để tiếp tục nâng vị thế của ngành; từng bước xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững mạnh, chuyên nghiệp.

*Hà Nam: Ngày 26/2, Hội Đông y tỉnh tổ chức Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024) và Hội thảo Khoa học phòng, chữa bệnh “Vị quản thống”. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo hội đông y các huyện, thị xã, thành phố, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, lương y trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nghe Thư của Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế tháng 2 năm 1955; nghe báo cáo kết quả thực hiện Thư Bác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào thi đua với các nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân.

Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” và 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Quy định về y đức, tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền đông y và hội đông y trong tình hình mới; thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tổ chức tốt các hội thảo chuyên môn từ cấp cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, hội viên trong việc kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý góp phần bảo tồn một bộ phận di sản văn hóa dân tộc…

Nhân dịp này, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học phòng, chữa bệnh “Vị quản thống”, qua đó nhằm đúc rút tập hợp kinh nghiệm, những bài thuốc hay trong điều trị bệnh.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang (Ảnh: Tường Vi)

*Kiên Giang: Sáng 23/2, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung tham dự họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho rằng, ngành y tế tỉnh Kiên Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, kế thừa và phát huy tốt thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tỉnh và ngành y tế gầy dựng. Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Kiên Giang được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiếp tục duy trì các kỹ thuật y tế chất lượng cao với mục tiêu chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Năm 2023, ngành y tế tỉnh Kiên Giang thực hiện đạt và vượt 4 chỉ tiêu do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Kiên Giang giao. Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức và vẫn còn hạn chế, nhất là công tác mua sắm thuốc, vật tư y tế...

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung mong rằng, ngành y tế tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, thống nhất để đối mặt với khó khăn, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, nhất là tuyến cơ sở; nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ bệnh nhân, xem đây là sợi chỉ đỏ để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

 
Châu An (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực