7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài với phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn là chính".
Vụ Việt Á Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
(ĐCSVN) – Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á). Cựu Bộ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
(ĐCSVN) – Qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo...
Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống
Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống

(ĐCSVN) – Theo đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận), cần phải tập trung phát hiện và ngăn chặn từ gốc, lấy phòng ngừa để đẩy lùi nạn tham nhũng ngay từ lúc manh nha trong tư tưởng của mỗi cá nhân, tổ chức.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

(ĐCSVN) – Hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm về tham nhũng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập…

Phòng chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, không chùng xuống
Phòng chống tham nhũng 'không dừng, không nghỉ, không chùng xuống'

Chiều 19/9, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) và đoàn công tác đã làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2019 đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế
Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tham nhũng kết hợp với thực hiện giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, nhất là những tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động của ngành Y tế, phát huy cao nhất tinh thần dân chủ trong toàn ngành.

Hòa Bình Kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm
Hòa Bình: Kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm

Ngày 12/9, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết, thời gian qua đã yêu cầu các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nơi các đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện quy trình thi hành kỷ luật và báo cáo kết quả.

35 tác phẩm đoạt Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
35 tác phẩm đoạt Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(ĐCSVN) – Với tinh thần dân chủ, khách quan, các thành viên Hội đồng chung khảo đã tổ chức xét chọn kỹ lưỡng và đã tuyển chọn được 35 tác phẩm xếp hạng A, B, C và Khuyến khích với 4 tác phẩm được giải A, 9 tác phẩm đạt giải B, 10 tác phẩm đạt giải C và 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên phải là chủ thể tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên phải là chủ thể tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Lễ phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 24/7 tại Hà Nội.

Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng
Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

(ĐCSVN) – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khi dẫn đầu đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU tại quận Đống Đa.

60 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng
60 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng

(ĐCSVN)- Sau hai tuần chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng Sơ khảo gồm 18 nhà báo giàu kinh nghiệm đã tuyển chọn được 60 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để báo cáo Hội đồng Chung khảo chấm, xếp hạng A,B,C và khuyến khích.

Đấu thầu qua mạng góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng
Đấu thầu qua mạng góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng

(ĐCSVN) – Sau 3 năm triển khai chính thức, đấu thầu qua mạng đã từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn và vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, là công cụ hữu hiệu trong công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu.

Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng
Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

(ĐCSVN) – Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẳng định càng làm tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, có giải pháp đủ mạnh để xử lý những tồn tại, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch để người dân tham gia giám sát thì càng phòng ngừa được tham nhũng.

Tăng hiệu quả việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng
Tăng hiệu quả việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng

(ĐCSVN) - Tăng cường quản lý cán bộ, nhất đối với cán bộ điều tra để giúp công tác PCTN của Hà Nội ngày càng được thực hiện tốt. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra để tăng hiệu quả việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ngày 8/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, đã khởi tố thêm hai bị can trong vụ án này là Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn).

Chủ động kiểm tra nội bộ để phòng ngừa tham nhũng
Chủ động kiểm tra nội bộ để phòng ngừa tham nhũng

(ĐCSVN) – Theo báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải luôn lấy phương châm chủ động phòng ngừa là chính; triển khai các đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đôn đốc, kết thúc điều tra 28 vụ án trong năm 2019
Đôn đốc, kết thúc điều tra 28 vụ án trong năm 2019

(ĐCSVN) – Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu cần bám vụ án, vụ việc; đôn đốc, tham mưu kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 24 vụ án, xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án trong năm 2019.

Giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không được để hình thành điểm nóng
Giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không được để hình thành điểm nóng

(ĐCSVN)- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, gần đến đại hội đảng các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động chống phá, do đó, hơn lúc nào hết, lúc này phải tập trung giữ vững được ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không được để hình thành điểm nóng….

Khởi tố bị can đối với 3 thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ
Khởi tố bị can đối với 3 thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Ngày 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên trong đoàn là: Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng
Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.