7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài với phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn là chính".
Vụ Việt Á Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
(ĐCSVN) – Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á). Cựu Bộ...
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra
(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư
(ĐCSVN) – Qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo...
Nhiều sai phạm tại dự án gang thép ngàn tỉ
Nhiều sai phạm tại dự án gang thép ngàn tỉ

(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự liên quan đến việc triển khai Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong giám định tư pháp
Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong giám định tư pháp

​(ĐCSVN) - Đây là vấn đề được đặt ra tại cuộc họp liên quan báo cáo về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giám định tư pháp (GĐTP) năm 2012, tổ chức chiều ngày 18/2, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt

(ĐCSVN) - Năm 2019, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS lập kế hoạch cụ thể đối với từng vụ việc liên quan đến án kinh tế, tham nhũng để tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo giải quyết, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt.

Năm 2018  xử lý 35 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
Năm 2018: xử lý 35 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

(ĐCSVN) – Trong năm 2019, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng …

Tiếp tục thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Tiếp tục thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Sáng 15/1, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông báo dự thảo kết luận của Đoàn về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hà Nội.

Kiểm tra phản ánh về sai phạm tại dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra phản ánh về sai phạm tại dự án bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra phản ánh thông tin của báo chí về sai phạm tại dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Yên Bái cần tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công
Yên Bái cần tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Trương Hoà Bình, thời gian gần đây công tác phòng, chống tham nhũng đã được chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh mẽ, đạt được kết quả toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm. Điều này đã tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

(ĐCSVN) - 60 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, tiếp tục mang tính thời sự, đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và là phương châm hành động, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ, điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng
Bí thư Thành ủy Hà Nội: cần đẩy nhanh tiến độ, điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng

(ĐCSVN) – "Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phối hợp giữa cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố".

Nghệ An không được chủ quan với kết quả phòng chống tham nhũng
Nghệ An không được chủ quan với kết quả phòng chống tham nhũng

(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng
Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng

(ĐCSVN) - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Thành ủy Đà Nẵng xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
Thành ủy Đà Nẵng xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng ngày 12/12 đã thông tin nội dung kết quả kỳ họp lần thứ 29 về việc xem xét, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo quận Liên Chiểu và đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thanh Khê.

Nâng cao năng lực trong phòng, chống tham nhũng
Nâng cao năng lực trong phòng, chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vụ việc tham nhũng; công khai, dân chủ trong công tác cán bộ.

Hơn 34 300 người hoàn thành kê khai tài sản thu nhập
Hơn 34.300 người hoàn thành kê khai tài sản thu nhập

(ĐCSVN) – Tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập của Hà Nội là 34.340 người, đã kê khai 34.324 người, chưa kê khai 16 người. Số bản kê khai đã công bố là 35.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết là 17.817 bản, theo hình thức công bố tại cuộc họp là 17.436. Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập là 1 người.

Tập trung tháo gỡ tồn tại trong phòng, chống tham nhũng
Tập trung tháo gỡ tồn tại trong phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Tỉnh ủy Gia Lai cần tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Tich cực, chủ động phòng, chống tham nhũng
Tich cực, chủ động phòng, chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đảm bảo duy trì đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí
Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đảng, Nhà nước đang rất quyết tâm thực hiện phòng, chống tham nhũng. Phó Chủ tịch nước mong muốn nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đưa nội dung phòng chống, tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo
Đưa nội dung phòng chống, tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

(ĐCSVN) – Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chú ý thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực của Bộ và chỉ đạo công tác giáo dục PCTN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì đây được coi là liều vắcxin PCTN trong tương lai.