Đà Nẵng: Khát vọng đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo - Kỳ vọng và tầm nhìn từ Đại hội XIV của Đảng
(Dangbodanang.vn) - Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đà Nẵng đang đứng trước thời khắc mang tính bước ngoặt sau khi hợp nhất. Đó là chuyển hóa từ một thành phố dịch vụ du lịch đơn thuần thành một đô thị thông minh, hiện đại, một trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm vóc quốc tế, góp phần đưa cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng góp phần xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: MAI QUẾ
Sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược
Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030: “Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”. Một trong những đột phá chiến lược được nhấn mạnh là phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Sát cánh cùng nhịp đập đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã cụ thể hóa bằng mục tiêu xây dựng: “Chính quyền số, đô thị thông minh”; “đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây không chỉ là sự kế thừa mà là một bước nhảy vọt về tư duy quản trị đô thị, phản ánh đúng khát vọng của người dân thành phố Đà Nẵng.
Đô thị thông minh: Lời giải cho bài toán phát triển bền vững
Xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng không phải là việc chạy theo các trào lưu công nghệ nhất thời, mà cần nhận diện sát, đúng thực trạng, là sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý và phát triển.
Đó là thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cấp hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu Thành ủy đạt chuẩn; xây dựng Kiến trúc chuyển đổi số thống nhất trong các cơ quan Đảng; tiếp nhận, triển khai hiệu quả các phần mềm, ứng dụng do Trung ương Đảng chuyển giao. Triển khai mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tối đa rủi ro pháp lý, chi phí tuân thủ, giảm phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố lên môi trường điện tử, dựa trên dữ liệu.
Đà Nẵng đã và đang đặt nền móng vững chắc với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ kết nối đồng bộ, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” giữa dữ liệu chính quyền và dữ liệu người dân, doanh nghiệp. Một đô thị mà ở đó, từ quy hoạch đô thị, quản lý môi trường đến an ninh trật tự đều được thực hiện trên nền tảng số hóa, giúp giảm thiểu lãng phí và tăng cường tính minh bạch.
Tiếp nối truyền thống “Thành phố 5 không, 3 có”, Đà Nẵng hướng tới một nền hành chính không giấy tờ, nơi người dân có thể thụ hưởng dịch vụ công ở bất cứ đâu. Đây chính là cách cụ thể hóa tư tưởng “Dân là gốc” trong kỷ nguyên số mà Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh.
Đổi mới sáng tạo: Động lực bứt phá
Nếu đô thị thông minh là “khung xương” thì đổi mới sáng tạo chính là “trái tim” thúc đẩy sự tăng trưởng của Đà Nẵng. Điểm nhấn chính là việc xác định công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) là mũi nhọn.
Với các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội, Đà Nẵng đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn. Việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn định vị lại vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Vì vậy, thành phố ưu tiên, xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách, quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chip vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Chủ động tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong phát triển các mô hình kinh tế mới như: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm.
Đồng thời, để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thành phố đang hình thành các “vùng động lực” như Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm số 2. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những ý tưởng táo bạo, nơi kết nối giữa nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà quản lý, biến tri thức thành tiền tệ và sức mạnh quốc gia.
Những kỳ vọng lớn lao
Từ diễn đàn Đại hội XIV của Đảng, cử tri và đảng viên Đà Nẵng gửi gắm những kỳ vọng về một sự thay đổi mạnh mẽ về thể chế và con người.
Thứ nhất, khơi thông các nguồn lực bằng cơ chế đặc thù, người dân kỳ vọng Trung ương tiếp tục tin tưởng, trao quyền cho Đà Nẵng thí nghiệm các mô hình kinh tế mới, đặc biệt là Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Khu kinh tế mở Chu Lai... Đây sẽ là bệ phóng để Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Thứ hai, về xây dựng đội ngũ cán bộ, trong kỷ nguyên số, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà phải có tư duy số, am hiểu công nghệ và dám chịu trách nhiệm. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhấn mạnh việc bảo vệ, phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Thứ ba, phải phát triển vì con người, mục tiêu cuối cùng của đô thị thông minh hay đổi mới sáng tạo phải là nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân Đà Nẵng. Một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa, một đô thị thông minh nhưng vẫn đầy tính nhân văn và ấm áp tình người.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là những cuộc hội tụ của ý chí, mà là điểm xuất phát của một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, trí tuệ; tự lực, tự cường, tự chủ, tự trọng và tự hào dân tộc, Đà Nẵng đang tự tin tiến về phía trước. Thành phố sẽ không chỉ thông minh hơn bằng những thuật toán, mà sẽ mạnh mẽ hơn bằng nội lực sáng tạo và ý chí vươn lên không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân.
HÀ BÌNH



