Về người làm chứng

Thứ sáu, 10/10/2014 07:47

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Thị Hạnh (nghề nghiệpbác sĩ, tại TP Hà Nội) hỏi quy định của pháp luật về sự có mặt của người làm chứng tại phiên tòa hình sự.

 

 (Ảnh minh họa. Nguồn: vksndtc.gov.vn).


Nội dung câu hỏi:
Tôi có người em trai được Toà án nhân dân TP Hà Nội triệu tập tham gia phiên tòa hình sự với tư cách là người làm chứng. Xin hỏi nếu em tôi không đến có bị coi là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa hay không?

Trả lời: Người làm chứng tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Nếu người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai ở Cơ quan điều tra thì chủ tọa phiên tòa công bố những lời khai đó.

Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử. Trong trường hợp người làm chứng được triệu tập nhưng cố ý không đến mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xét xử thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực