Tăng cường tham vấn cộng đồng, hoàn thiện pháp luật đất đai

Thứ ba, 01/06/2021 15:47
(ĐCSVN) – Ngày 1/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã họp trực tuyến với một số đơn vị trực thuộc Bộ về công tác truyền thông trong quá trình tổng kết Nghị quyết 19- NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và tăng cường tham vấn cộng đồng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai.
 
Ảnh minh họa: Bích Liên 

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm truyền thông TN&MT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm đã phối hợp với Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT để xây dựng Dự thảo Đề án Truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tăng cường tham vấn cộng đồng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai.

Dự thảo Đề án nhằm truyền thông triển khai đồng bộ, thống nhất các hoạt động truyền thông về công tác sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Đất đai các tổ chức, cộng đồng, cá nhân trên toàn quốc. Phổ biến, truyền thông kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện truyền thông về các chuyên đề chuyên sâu của Luật Đất đai và quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.Dự thảo Đề án nhằm truyền thông triển khai đồng bộ, thống nhất các hoạt động truyền thông về công tác sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Đất đai các tổ chức, cộng đồng, cá nhân trên toàn quốc. Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động và trách nhiệm của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng về các nội dung, định hướng sửa đổi của Luật Đất đai; Tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác quản lý tài nguyên môi trường nói chung và công tác xây dựng văn bản pháp luật Đất đai nói riêng.

Phạm vi thực hiện trên toàn quốc, đối tượng là các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương; Các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế; Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hướng trực tiếp từ các chính sách, pháp luật về đất đai…

Để triển khai hiệu quả kế hoạch truyền thông, Trung tâm truyền thông TN&MT cho biết, sẽ phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn nhằm tạo sự đồng thuận.Trung tâm cũng đề xuất thành lập Ban Truyền thông về việc sửa đổi Luật Đất đai; thành lập Tổ giúp việc cho Ban Truyền thông…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với sự cần thiết của Đề án truyền thông, đồng thời tập trung thảo luận về các nội dung trọng điểm theo từng phân kỳ, công tác phối hợp nhằm hoàn thiện Dự thảo Đề án.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho rằng, Đề án truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng nhất là trong giai đoạn Bộ đang thực hiện một số đang thực hiện một số nội dung của Tổng kết Nghị quyết 19, tham mưu ban hành chính sách mới; tổng kết Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Thứ trưởng yêu cầu, Trung tâm truyền thông TN&MT và Báo TN&MT tăng cường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai trong việc xác định các nội dung chính, trọng tâm trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo hiệu quả./.

BL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực