Vượt khó đưa điện về vùng cao
ĐBP - Dự án lập hạ tầng điện dân sinh tại bản Phảng Củ và Háng Chua, xã Sáng Nhè do Bộ Công an chủ trì thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Theo thiết kế, công trình đưa điện lưới quốc gia đến bản Phảng Củ và Háng Chua sẽ cấp điện ổn định cho 171 hộ gia đình. Quy mô đầu tư gồm tuyến đường dây trung áp 35kV dài khoảng 4.000m, xây dựng 48 vị trí cột điện, 2 trạm biến áp cùng hệ thống đường dây hạ thế dài 4.400m, lắp đặt gần 200 công tơ điện. Tổng mức đầu tư dự án 17 tỷ đồng.
Niềm vui và sự kỳ vọng của người dân thể hiện rõ ngay từ những ngày đầu triển khai công trình. Anh Sùng A Khai, Trưởng bản Phảng Củ chia sẻ: “Từ khi thành lập bản đến nay, bà con trong bản chưa được sử dụng điện lưới. Nghe tin bản được đầu tư làm điện, bà con ai cũng phấn khởi. Từ mấy hôm nay thấy máy móc lên bản, đường được san ủi, ước mơ có điện đã sắp thành hiện thực”.
Phảng Củ và Háng Chua có gần 150 hộ dân, với trên 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhiều năm qua, do chưa có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt, sản xuất, học tập của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; việc tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế.
Trên công trường, dù địa hình thi công phức tạp, giao thông khó khăn song không khí lao động luôn khẩn trương. Ông Hà Trọng Văn, Phó Giám đốc Công ty Tập đoàn AIT, đại diện đơn vị thi công cho biết: Đây là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt nên dù điều kiện thi công khó khăn, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc, triển khai san ủi mặt bằng từ ngày 6/1, quyết tâm cùng các lực lượng hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Đến thời điểm hiện tại, 100% bà con đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ phần móng. Thời gian tới chuyển sang giai đoạn lắp dựng cột và kéo dây.
Giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tham mưu, điều phối, tổ chức và bảo đảm toàn diện các điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai đồng bộ công tác rà soát tuyến, giải phóng mặt bằng. Đồng thời vận động nhân dân bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, hỗ trợ phương tiện, máy móc, nhân lực phục vụ san ủi mặt bằng, vận chuyển vật tư; bảo đảm an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc trong suốt quá trình thi công. Tại địa bàn, Công an xã Sáng Nhè cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tăng cường bám bản, bám dân, trực tiếp tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của công trình, từ đó đồng thuận, chung sức cùng lực lượng chức năng triển khai dự án.
Thiếu tá Phạm Tuấn Việt, Trưởng Công an xã Sáng Nhè cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa lớn, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán không còn dài, tiến độ rất gấp song với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chúng tôi ưu tiên dành thời gian, lực lượng, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tài trợ, đơn vị thi công và bà con để đưa công trình về đích đúng kế hoạch, hoàn thành đóng điện trước ngày 3/2”.
Tại công trường thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kéo điện lưới ở địa bàn xã Nà Tấu (xã Mường Đăng, Ngối Cáy cũ), các hạng mục được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch. Gói thầu xây lắp khởi công từ cuối năm 2024, đến tháng 6/2025 nhà thầu đã thi công xong toàn bộ 200 cột trung thế, 205 cột hạ thế; hoàn thành 16,26km đường dây trung thế, 10,32km đường dây hạ thế, lắp đặt 237/237 công tơ và bảng điện, dây bóng, đạt 100% khối lượng.
Tuyến Nặm Cứm đã hoàn thành 53 vị trí cột trung thế, lắp đặt trạm biến áp, 42 cột hạ thế; kéo rải 4,363km đường dây trung thế, 2,082km đường dây hạ thế; lắp đặt 81 công tơ và bảng điện, dây bóng điện trong nhà. Tháng 1/2025 đã thực hiện đóng điện tại bản Nặm Cứm. Tuyến Chan III hoàn thành 38 vị trí cột trung thế, 76 cột hạ thế; kéo rải 4,309km đường dây trung thế, 4,565km đường dây hạ thế; lắp đặt 95 công tơ và bảng điện, dây bóng điện trong nhà. Ngày 26/1/2025 tổ chức đóng điện tại bản Chan III. Tuyến Pơ Mu thi công xong 69 cột trung thế, kéo rải 4,173km đường dây trung thế, lắp dựng 18 cột hạ thế; kéo rải 0,787km đường dây hạ thế, lắp đặt 19 công tơ và bảng điện, dây bóng điện trong nhà. Ngày 21/6/2025 tổ chức đóng điện tại bản Pơ Mu.
Tuyến Chan I (nhóm 2 - khu chăn nuôi) hoàn thành 40 vị trí cột trung thế, kéo rải 3,412km đường dây trung thế, lắp dựng 44 vị trí cột hạ thế, kéo rải 1,892km đường dây hạ thế, lắp đặt 19 công tơ và bảng điện, dây bóng điện trong nhà; ngày 21/6/2025 tổ chức đóng điện tại bản Chan I.
Năm 2025, dù quá trình triển khai dự án vẫn còn không ít khó khăn nhưng những công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần thiết thực phục vụ đời sống của người dân. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.



