Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

(ĐCSVN) - Chương trình truyền hình trực tiếp (THTT) Tư vấn tuyển sinh 2024 đồng hành cùng thí sinh chinh phục kỳ thi, mang đến cho học sinh, thí sinh những thông tin hữu ích và cập nhật nhất về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
(ĐCSVN)- Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách, đề xuất giải pháp phù hợp, trong đó...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
(ĐCSVN) - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ về những nhiệm vụ cụ thể của năm...
Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học
Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học
(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, tự chủ đại học không chỉ dừng lại ở cấp quản lý cơ sở giáo dục, hay việc ban hành các quy chế....
Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra
Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

(ĐCSVN) - Đó là chủ đề của buổi Tọa đàm trực tuyến do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 13/9. Việc đổi mới thi cử là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần cải cách giáo dục sâu rộng, đúng định hướng.

Cần huy động thêm nguồn lực xã hội cho giáo dục phổ thông
Cần huy động thêm nguồn lực xã hội cho giáo dục phổ thông

(ĐCSVN) - Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 12/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có giải trình làm rõ thêm một số vấn đề về chính sách tài chính trong giáo dục phổ thông, miễn học phí, nâng chuẩn đào tạo giáo viên… liên quan đến Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tiến hành rà soát biên chế, hợp đồng lao động đối với giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Tiến hành rà soát biên chế, hợp đồng lao động đối với giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập

(ĐCSVN)- Liên quan đến vấn đề thừa thiếu giáo viên, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, Bộ Nội vụ đã họp bàn với Bộ GD&ĐT thống nhất chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát vấn đề biên chế, hợp đồng lao động với giáo viên (GV) trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục.

Mong muốn học sinh Trường THPT Chu Văn An được học tập trong môi trường đạt chuẩn quốc tế
Mong muốn học sinh Trường THPT Chu Văn An được học tập trong môi trường đạt chuẩn quốc tế

(ĐCSVN)- Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2018-2019 của cả nước, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với cô Lê Mai Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) về những khát vọng, mong muốn cho sự nghiệp đổi mới giáo dục khi một năm học mới bắt đầu.

Không cắt giảm biên chế giáo viên máy móc, cơ học
Không cắt giảm biên chế giáo viên máy móc, cơ học

(ĐCSVN)– Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi nhiều địa phương phản ánh về vấn đề này tại Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tăng cường tự chủ nhân sự ở các trường đại học Việt Nam
Tăng cường tự chủ nhân sự ở các trường đại học Việt Nam

(ĐCSVN) - Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học (GDĐH) trong giai đoạn hiện nay, chính sách tự chủ đại học nói chung và tự chủ nhân sự nói riêng trong các trường đại học cần được tiếp tục đổi mới hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng của GDĐH nước ta tiến kịp trình độ quốc tế.

Sách viết trực tiếp lời giải là sách bài tập, sách tham khảo
Sách viết trực tiếp lời giải là sách bài tập, sách tham khảo

(ĐCSVN) - Giải thích về “tiểu xảo” trong sách giáo khoa yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa, dẫn đến toàn bộ sách giáo khoa không thể tái sử dụng được nữa, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, có viết trực tiếp lời giải trong sách nhưng là các sách bài tập, sách tham khảo. Còn sách giáo khoa là sách riêng, đảm bảo có sự luân chuyển lâu dài.

Trang phục và văn hóa
Trang phục và văn hóa!

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, xã hội bắt gặp một số hiện tượng thời trang chưa đẹp mắt, thậm chí có phần lệch lạc…

Quyết tâm tìm ra kết quả thi thực, trả lại điểm thật cho thí sinh
Quyết tâm tìm ra kết quả thi thực, trả lại điểm thật cho thí sinh

(ĐCSVN) - "Chúng tôi đã vượt qua áp lực và quyết tâm để có thể tìm ra sự thật. Hiện nay ở Sơn La, Hoà Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Công an cũng như các bộ, ngành đang rất quyết tâm với những giải pháp quyết liệt để có thể sớm tìm ra kết quả thực sự, trả lại điểm thật cho các em".

Lùi thời hạn thông qua Luật Giáo dục sửa đổi để lấy ý kiến nhân dân
Lùi thời hạn thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân

(ĐCSVN) – Thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi cử tri và đầu tư thời gian nhiều hơn để xây dựng Luật một cách chặt chẽ, thận trọng, thấu đáo; đồng thời lùi thời hạn thông qua dự án Luật.

Cần xác định rõ kỳ thi THPT quốc gia không phải là kỳ thi 2 trong 1
Cần xác định rõ kỳ thi THPT quốc gia không phải là "kỳ thi 2 trong 1"

(ĐCSVN)- Các chuyên gia thống nhất cần tiếp tục giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia, nhưng bỏ cách gọi “kỳ thi 2 trong 1” và phải xác định rõ đây là kỳ thi để xét tốt nghiệp, còn sử dụng kết quả này làm căn cứ tuyển sinh hay không là quyền của các trường ĐH.

Cần quy định rõ chính sách tuyển dụng, đãi ngộ nhà giáo trong Luật
Cần quy định rõ chính sách tuyển dụng, đãi ngộ nhà giáo trong Luật

(ĐCSVN)- Bên cạnh những thay đổi về chính sách học phí cho sinh viên sư phạm, cần tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đào tạo sư phạm, chính sách tuyển dụng và đãi ngộ với nhà giáo mới có thể tạo động lực để sự nghiệp GD&ĐT đạt được những thành công như kỳ vọng của Đảng, của cử tri và của nhân dân cả nước.

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học theo hướng bỏ chủ quản
Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học theo hướng bỏ chủ quản

(ĐCSVN)- Giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến tự chủ đại học trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ thí điểm 3 trường theo cơ chế bỏ chủ quản, trong Bộ hiện nay còn 36 đơn vị và đang đẩy mạnh quá trình thực hiện tự chủ theo hướng không chủ quản.

Phân chia rõ trách nhiệm, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu
Phân chia rõ trách nhiệm, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

(ĐCSVN) - Đa số đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật hiện hành; thể chế hóa chủ trương, quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo tinh thần Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 29/NQ-TW.

Miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng hình thức vay tín dụng có nên không
Miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng hình thức vay tín dụng có nên không?

(ĐCSVN) - Bên lề Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sáng 29/5, nhiều đại biểu tán thành với đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm bằng tín dụng sư phạm. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ cách thức tổ chức thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi cho người học; bổ sung quy định về việc hoàn trả đối với những người tự đóng học phí.

Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng mở
Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng mở

(ĐCSVN)- Chia sẻ về những nội dung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với chủ trương xây dựng nền giáo dục mở, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới cho hay, mục tiêu đổi mới là xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lý giải tuyển sinh lớp 10 bổ sung bài thi tổ hợp
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lý giải tuyển sinh lớp 10 bổ sung bài thi tổ hợp

(ĐCSVN)- Hiện dư luận đặc biệt quan tâm thông tin từ năm học 2019-2020 phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ bổ sung bài thi tổ hợp. Theo lý giải của ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội việc này để nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc Trung học cơ sở (THCS).

Sẽ ban hành sớm Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
Sẽ ban hành sớm Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

(ĐCSVN) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp với nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học mới đây. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phải được xây dựng cụ thể, đo đếm được, tránh chung chung hoặc chỉ mang yếu tố “phong trào”, kèm theo đó là các chế tài đủ mạnh.

Nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan thì sẽ mất nhiều hơn được
Nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan thì sẽ mất nhiều hơn được

(ĐCSVN) - Chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường sẽ bị giảm sút khi thấy trường tuyển sinh bằng cách ”vơ bèo vạt tép”, người sử dụng lao động sẽ nghi ngờ chất lượng đào tạo của trường, không muốn nhận sinh viên của trường. Nếu điều này cứ tiếp diễn thì đó sẽ là quá trình “tự sát”.

Luật hóa quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục sẽ buộc địa phương nghiêm túc thực hiện
Luật hóa quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục sẽ buộc địa phương nghiêm túc thực hiện

(ĐCSVN) - Nếu vấn đề quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được luật hoá thì tính pháp lý sẽ cao hơn, tạo ra sự thống nhất trong cả nước và bắt buộc các địa phương phải thực hiện nghiêm túc. GS.TS Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh - cho biết như vậy khi trao đổi xung quanh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Cải cách chính sách tiền lương đáp ứng đúng nguyện vọng giáo viên
Cải cách chính sách tiền lương đáp ứng đúng nguyện vọng giáo viên

(ĐCSVN) - Chính sách tiền lương cho nhà giáo là vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt là giáo giới. Mới đây, đề xuất “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Đề xuất thay đổi chính sách miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm
Đề xuất thay đổi chính sách miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm

(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, hiện nay, nhu cầu của thị trường lao động đã có sự thay đổi, số sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành sư phạm còn nhiều, có tình trạng đi làm trái ngành, nghề gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực sư phạm...

Xây dựng môn Khoa học Tự nhiên là môn học tích hợp, vì sao
Xây dựng môn Khoa học Tự nhiên là môn học tích hợp, vì sao?

(ĐCSVN) - Trong chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, tích hợp môn Khoa học Tự nhiên xây dựng như thế nào? Việc dạy học tích hợp được triển khai ra sao? Giáo viên có kịp thay đổi?... PGS.TS Mai Sỹ Tuấn, thành viên Ban Phát triển chương trình GDPT mới đã giải đáp những câu hỏi dư luận đang quan tâm.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo
Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

(ĐCSVN) - Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho giáo dục trong thời gian qua đạt được một số kết quả quan trọng, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.