ĐHQGHN: Bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành

*Công bố chương trình đào tạo tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
Thứ năm, 16/07/2020 19:08
(ĐCSVN) - Ngày 16/7, Khoa Các khoa học liên ngành (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa và công bố chương trình đào tạo tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao những đóng góp của PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Khoa Các khoa học liên ngành trong đào tạo và nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học mới nhưng đầy triển vọng này.

Tân Chủ nhiệm Khoa Nguyễn Văn Hiệu bày tỏ cám ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo ĐHQGHN và thể hiện quyết tâm sẽ cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên của Khoa Các khoa học liên ngành xây dựng Khoa trở thành một đơn vị đi đầu tại ĐHQGHN về tổ chức các chương trình đào tạo và thực hiện các nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành, liên lĩnh vực.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hoàng Hải  trao quyết định 

bổ nhiệm  Chủ nhiệm Khoa các Khoa liên ngành cho PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu.

Nhân dịp này, Khoa Các khoa học Liên ngành đã công bố chương trình đào tạo tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Đây là chương trình đào tạo có tính liên ngành cao của ĐHQGHN.Chương trình được xây dựng từ tháng 11/2018, quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học đến từ nhiều chuyên môn khác nhau (khoa học trái đất, kinh tế học, khoa học xã hội, công nghệ…).

Chương trình này được xây dựng trên nền tảng bề dày 10 năm kinh nghiệm trong đào tạo Thạc sĩ biến đổi khí hậu và Thạc sĩ Khoa học bền vững của Khoa, với hàng trăm học viên tốt nghiệp tại khắp các địa phương trên cả nước. Đặc biệt, chương trình được xây dựng trên cở sở tham khảo chương trình của các trường đại học hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững như Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha), Đại học Ca’ Foscari (Italia).

Đến thời điểm này, Khoa đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu. Bên cạnh đó, công tác tổ chức đào tạo cũng được chú trọng thông qua việc hình thành mô hình Ban Điều hành chương trình theo hướng linh hoạt, tinh gọn và trực tiếp, giúp hỗ trợ người học một cách tối đa.

Việc hình thành các nhóm nghiên cứu giữa nghiên cứu sinh và các nhà khoa học cũng sẽ được Khoa triển khai trong quá trình đào tạo. Ngoài ra, nghiên cứu sinh tại Khoa sẽ có cơ hội được sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm phối thuộc trong mạng lưới các đơn vị đối tác của Khoa, và được định hướng để gắn các bài toán nghiên cứu với các đề tài, dự án nghiên cứu cùng nhiều cơ hội học bổng hấp dẫn.

Khi tham gia vào chương trình đào tạo, người học sẽ có cơ hội tiếp cận với kiến thức cập nhật nhất, xu hướng nghiên cứu mới nhất, tiếp xúc với những nhà khoa học hàng đầu, được tham gia vào các đề tài, dự án khoa học và được trải nghiệm môi trường học thuật chuyên nghiệp trong suốt quá trình đào tạo.

Dự kiến đến năm 2024, Việt Nam sẽ có đội ngũ nhà khoa học liên ngành chất lượng cao đầu tiên về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo ngành Tiến sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững của Khoa sẽ bắt đầu tuyển sinh từ tháng 7/2020, chỉ tiêu tuyển sinh 05 nghiên cứu sinh, quy mô tuyển sinh trên toàn quốc./.

 

Hòa Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực