Đổi mới sáng tạo và hội nhập vì phát triển

Thứ năm, 15/09/2022 15:53
(ĐCSVN) - Với mong muốn xây dựng một diễn đàn học thuật có uy tín về những vấn đề nổi bật trong nghiên cứu phát triển đồng thời là những lĩnh vực Nhà trường có thế mạnh, Trường ĐH Ngoại thương có sáng kiến tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên “Đổi mới sáng tạo và hội nhập vì phát triển” (Innovation and Integration for Development - VIID).
Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Đổi mới sáng tạo và hội nhập vì phát triển” (Innovation and Integration for Development - VIID) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TT

Hội thảo lần thứ nhất năm 2022 vừa diễn ra với chủ đề “Thích ứng và Phát triển vượt qua đại dịch” (Adaptation and Thriving through the COVID-19 Pandemic). Hội thảo có sự phối hợp của trường Kinh doanh quốc tế SolBridge, ĐH Woosong (Hàn Quốc), là đối tác của Nhà trường trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội thảo cũng được bảo trợ bởi 2 tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS (trong đó có một số đặc biệt) và tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (Journal of International Economics and Management) của trường ĐH Ngoại thương.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhấn mạnh: Các vấn đề liên quan tới đổi mới, sáng tạo và hội nhập có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững, do đó, Trường ĐH Ngoại thương với sự phối hợp cùng trường Kinh doanh quốc tế SolBridge thuộc ĐH Woosong, Hàn Quốc đã có sáng kiến tổ chức hội thảo quốc tế thường niên này.

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thời sự, thực tiễn của chủ đề hội thảo VIID năm nay, PGS.TS Bùi Anh Tuấn kỳ vọng rằng hội thảo sẽ là một diễn đàn mở cho các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên trao đổi, thảo luận về các vấn đề thích ứng và phát triển để vượt qua đại dịch COVID-19.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã lắng nghe 2 bài tham luận đề dẫn của GS Han Choong Min - Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge và PGS.TS Đào Ngọc Tiến - Trường ĐH Ngoại thương.

Tại 8 phiên song song, 35 bài nghiên cứu (trong đó có 21 bài của các nhà khoa học, giảng viên và 14 bài của sinh viên) đã được trình bày về các nội dung như: Tăng trưởng và Phát triển vượt qua đại dịch COVID-19; Thương mại và đầu tư quốc tế trước bối cảnh đại dịch COVID-19; Sự ứng phó và phát triển của các doanh nghiệp trước bối cảnh bình thường mới; Áp dụng công nghệ mới và số hóa để đối phó với những thách thức mới; Chính sách áp dụng trong bối cảnh bình thường mới…Các báo cáo đã được nhận xét, góp ý bởi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhiều ý kiến góp ý chuyên sâu về chuyên môn được các đại biểu trao đổi trong các phiên toàn thể và phiên song song của hội thảo. Sau hai ngày hội thảo, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 7 bài nghiên cứu có chất lượng nổi bật và 1 bài nghiên cứu có chất lượng tốt nhất để trao giải./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực