Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thứ ba, 30/08/2011 09:46

Quang cảnh buổi Hội thảo (Ảnh:Tuấn Anh)

(ĐCSVN) – Học viện Quản lý giáo dục, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tại Hội thảo, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục; GS.TSKH Vũ Ngọc Hải, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Đặng Bá Lãm, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển giáo dục; Th.S Nguyễn Đăng Đào, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật; PGS. TS Hà Thế Truyền, nguyên Trưởng khoa Quản lý, Học viện quản lý giáo dục, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã trình bày tham luận về những nội dung: Triết lý giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện quản lý Nhà nước về giáo dục; Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng Luật Giáo dục đại học ở nước ta; Đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; Thúc đẩy phối hợp đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong xây dựng mô hình trường đại học thực hành ứng dụng nghề nghiệp; Từ giải Nobel kinh tế 2009 và Pháp lệnh số 54/PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 đến giải pháp chống tham nhũng trong giáo dục hiện nay.

Hội thảo đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong đổi mới giáo dục đại học ở nước ta như: giáo dục đại học mới phát triển theo chiều rộng, chưa chú trọng tới chiều sâu; giáo dục đại học ngày càng mất cân đối lớn; cơ cấu mạng lưới, ngành nghề thiếu hợp lý …

Hội thảo cũng nêu lên những mặt mạnh của nền giáo dục đại học nước ta, đó là nên tận dụng lợi thế của nước đi sau, vận dụng kinh nghiệm phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và hội nhập giáo dục khu vực và thế giới để sớm phát triển được một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhất là hướng vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có ưu thế lớn tại mọi thị trường lao động trong và ngoài nước…

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học, các cán bộ chuyên trách đã đóng góp những cứ liệu khoa học, những ý kiến chuyên sâu, thực tiễn giúp hội thảo thành công tốt đẹp. Hội thảo tập trung vào các vấn đề cấp bách trong nghiên cứu về đổi mới quản lý giáo dục, yêu cầu ứng dụng khoa học quản lý giáo dục hiện đại trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, trong đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục, đổi mới quản lý trường học… theo chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực