An Giang: Hỗ trợ tỉnh Kandal (Campuchia) phòng, chống dịch COVID-19

Chủ nhật, 24/10/2021 10:43
(ĐCSVN) – Trước ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 23/10, Đoàn công tác huyện An Phú, tỉnh An Giang đã tổ chức chuyến hỗ trợ, trao tặng những phần quà gồm nhu yếu phẩm cho một số địa phương, ngành trên địa bàn tỉnh Kandal (Campuchia) nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng đang thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng như bà con Việt kiều đang sinh sống tại đây.

Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà là nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch gửi tặng chính quyền xã Prek Chrey, Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới số 3, Đại đội 1 Bộ đội Biên phòng và bà con Việt kiều đang sinh sống trên địa bàn xã Prek Chrey, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia.

Đại diện các bên tại buổi tiếp nhận hỗ trợ. 

Các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm 2.000 kg gạo, 200 phần quà (đường, bột ngọt, …), khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Tổng trị giá quà tặng trên 50 triệu đồng.

 Hoạt động trên nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và bà con Việt kiều đang sinh sống xã Prek Chrey, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trân trọng cảm ơn món quà từ đoàn công tác, đại diện chính quyền, các đơn vị nhận hỗ trợ bày tỏ sự cảm ơn trước những tình cảm, sự sẻ chia từ chính quyền, Nhân dân tỉnh An Giang nói chung; huyện An Phú nói riêng. Hoạt động có ý nghĩa này sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 02 bên biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực