Bộ đôi tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng, thăm TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 30/11/2022 19:53
(ĐCSVN) – Được sự đồng ý, cho phép của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưa 30/11, tàu hộ vệ tên lửa INS Shivalik, số hiệu F47 do Đại tá Sauabh Thakur làm thuyền trưởng và tàu tuần tra INS Kamorta, số hiệu P28 do Trung tá Modit Soni làm thuyền trưởng cùng 670 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Nhà Rồng, TP Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Đại tá chỉ huy tàu hộ vệ tên lửa INS Shivalik, số hiệu F47 Ấn Độ Sauabh Thakur chào xã giao với đoàn quân sự Việt Nam.

Chỉ huy 2 tàu Hải Quân Ấn Độ sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường TP và chào xã giao lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Cán bộ, sĩ quan Hải quân hai bên sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực hàng hải, vận động đội hình, trao đổi thông tin liên lạc trên biển (PASSEX); giao lưu với các em học sinh, sinh viên và cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh; giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Trong thời gian neo tại cảng TP Hồ Chí Minh, các sĩ quan và thủy thủ tàu Ấn Độ sẽ tham quan Địa đạo Củ Chi và một số di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Tàu tuần tra INS Kamorta, số hiệu P28 cập cảng Nhà Rồng, TP Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của tàu hộ vệ tên lửa INS Shivalik và tàu tuần tra INS Kamorta góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng Hải quân hai nước nói riêng đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chuyến thăm chính thức từ ngày 30/11 đến hết ngày 02 tháng 12./.

Tin, ảnh: Hồ Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực