Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng, củng cố và gìn giữ quan hệ với Cu-ba

Thứ tư, 07/12/2022 21:50
(ĐCSVN) - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng, củng cố và gìn giữ quan hệ với Cu-ba; cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích mỗi nước, vì hòa bình và phát triển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng với Cu-ba chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba do đồng chí Trung tướng Víc-to Rô-hô Ra-mốt, Chủ nhiệm Chính trị,dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sáng ngày 07/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba do đồng chí Trung tướng Víc-to Rô-hô Ra-mốt, Chủ nhiệm Chính trị,dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 12/12/2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt hoan nghênh và  đánh giá cao ý nghĩa thời điểm chuyến thăm nhân dịp 66 năm Ngày đổ bộ của tàu Gờ-ran-ma và Ngày thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba (02/12/1956 - 02/12/2022), 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba (02/12/1960 - 02/12/2022); nhắc lại câu nói lịch sử của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-giơ khi thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1973: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô đặt nền móng là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự nghiệp cách mạng của hai Đảng; bày tỏ vui mừng nhận thấy các hợp tác song phương thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong đó có hợp tác quốc phòng; hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên duy trì các trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao và kể cả trong thời gian dịch bệnh COVID-19; tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba trong việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cu-ba, tiếp tục đẩy nhanh quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế; chia sẻ với những khó khăn trên lĩnh vực kinh tế - xã hội Cu-ba đang phải đương đầu trong bối cảnh bị cấm vận và những tác động tiêu cực của thiên tai, đại dịch COVID-19; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, bền vững ở Cu-ba.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng, củng cố và gìn giữ quan hệ với Cu-ba; cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích mỗi nước, vì hòa bình và phát triển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng với Cu-ba chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; nhấn mạnh yêu cầu hai bên cần chú trọng công tác giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn và phát huy tình hữu nghị và truyền thống giữa hai nước.

Đồng chí Trung tướng Víc-to Rô-hô Ra-mốt bày tỏ vui mừng được tới thăm Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giành được trong hơn 35 năm đổi mới; thông tin những giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước Cu-ba nhằm tiếp tục quá trình cập nhật hóa nền kinh tế, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xử lý các khó khăn, thách thức mà nhân dân Cu-ba đang phải đối mặt. Đồng chí Trung tướng Víc-to Rô-hô Ra-mốt báo cáo về những nội dung hội đàm với đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó hai bên nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột trong quan hệ song phương, nhất trí thúc đẩy hợp tác, trao đổi tình hình và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực… để quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Bộ các lực lượng vũ trang Cu-ba bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ, sẻ chia với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba;khẳng định mối quan hệ đặc biệt, tình cảm đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộcvà mong muốn của Cu-ba trong việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, trên tất cả các kênh quan hệ với Việt Nam./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực