Đẩy mạnh hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Viện FES

Thứ năm, 06/05/2010 22:00

(ĐCSVN) - Chiều 6/5 tại Hà Nội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Viện FES (Cộng hòa Liên bang Đức) do Chủ tịch Viện Anke Fuchs Chủ tịch Viện Anke Fuchs dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã giới thiệu về hệ thống tổ chức Công đoàn, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam là tổ chức công đoàn thống nhất, được thành lập ngày 28/7/1929 với hơn 82 năm lịch sử đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam. Công đoàn Việt Nam được tổ chức theo ngành nghề và vung lãnh thổ với 20 Công đoàn Ngành, Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc và 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố với trên 6,7 triệu đoàn viên tập hợp tronghown 101 nghìn tổ chức công đoàn cơ sở…

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cảm ơn Viện FES, Văn phòng Viện FES tại Hà Nội đã luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn lao động các địa phương trong các hoạt động hợp tác, tập trung vào việc tăng cường năng lực cho Công đoàn Việt Nam thông qua tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn… góp phần vào việc nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động của Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện FES giúp Công đoàn Việt Nam xây dựng hệ thống các văn phòng, trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật công đoàn”. Văn phòng Viện FES hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt về thương lượng tập thể, làm tốt chức năng đại diện, cầu nối giữa phong trào công đoàn hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức cũng như với phong trào công đoàn thế giới...

Chủ tịch Viện FES Anke Fuchs cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với đoàn và khẳng định tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục hỗ trợ Công đoàn Việt Nam trong các lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến người lao động thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, giới thiệu kinh nghiệm của quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý của Công đoàn Việt Nam; đào tạo chuyên gia về xây dựng và đàm phán Thỏa ước Lao động tập thể; phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với các tổ chức công đoàn quốc gia, khu vực và quốc tế, với các Công đoàn ngành nghề toàn cầu...

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như năng lực của các cấp công đoàn trong đàm phán, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đào tạo chuyên gia về xây dựng và đàm phán thỏa ước lao động tập thể; vai trò của các cấp công đoàn trong đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động…/.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực