Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô thăm Việt Nam

Thứ năm, 01/12/2022 08:15
(ĐCSVN) - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhiệt liệt hoan nghênh và coi chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô là sự tiếp nối cần thiết để duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Mê-hi-cô.
leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô. 

Chiều ngày 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô(PT), Hạ Nghị sỹ và Đoàn đại biểu cấp cao PT nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/11 đến ngày 04/12/2022, theo lời mời của Trung ương Đảng ta.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhiệt liệt hoan nghênh và coi chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô là sự tiếp nối cần thiết để duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Mê-hi-cô. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Lao động Mê-hi-cô là một trong những hình mẫu hợp tác tiêu biểu trong hợp tác trên kênh đảng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2019 - 2023, vì lợi ích chính đáng của mỗi đảng, mỗi nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung bảo vệ hòa bình thế giới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội dựa trên Hiến chương của Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ hài lòng về những thành quả ấn tượng của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, nhất là các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp, thông tin tuyên truyền…giữa Việt Nam với Mê-hi-cô thời gian qua, cho rằng quan hệ giữa hai nước đang có điều kiện rất thuận lợi để nâng cấp khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét bày tỏ xúc động được thăm lại Việt Nam, trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô; bày tỏ những ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển toàn diện mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã giành được trong hơn 35 năm Đổi mới và việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong ASEAN cũng như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Chia sẻ ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Tổng Bí thư An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét nhất trí cho rằng,quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh còn nhiều tiềm năng để mở rộng, việc tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đảng Lao động Mê-hi-cô và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng, mà còn góp phần tích cực vào củng cố nền tảng chính trị, tạo thêm động lực cho phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới, đồng thời là giải pháp hữu hiệu để chủ động thích ứng tốt hơn các thách thức, tận dụng các cơ hội do các diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế tạo ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô.  

* Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô do Tổng Bí thư An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét dẫn đầu. Hai bên đã tập trung trao đổi thông tin và đánh giá về tình hình hai đảng, hai nước và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; rà soát việc thực hiện và các biện pháp cần tăng cường phối hợp để triển khai toàn diện và hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2019 - 2023, cũng như việc tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng ở khu vực Mỹ La-tinh và quốc tế.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Giải Nhì về thông tin đối ngoại lần thứ VIII năm 2022 cho tác phẩm Tài liệu tuyên truyền về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha cho Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô .

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng Giải Nhì về thông tin đối ngoại lần thứ VIII năm 2022 cho tác phẩm Tài liệu tuyên truyền về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha cho Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chuyển lời chào thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Tổng Bí thư An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rétvà nhờ đồng chí Tổng Bí thư chuyển lời hỏi thăm đến các Ngài Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Mê-hi-cô; giới thiệu khái quát về vai trò và hoạt động chính của Quốc hội Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Mê-hi-cô; đề nghị hai Quốc hội và các cơ quan, ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác dưới các hình thức khác nhau để góp phần củng cố nền tảng chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô. 

Tổng Bí thư An-bét-tô A-na-gia Gui-tê-rét chia sẻ ý kiến của đồng chí Trần Thanh Mẫn, đánh giá quan hệ trên tất cả các kênh giữa hai nước hiện đang phát triển tốt đẹp, trong đó có đóng góp quan trọng của quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước; nhất trí các định hướng và biện pháp cụ thể để làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

* Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mê-hi-cô sẽ có các cuộc làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Bình Định và Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực