Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Chămpasắk giao lưu tại Đắk Lắk

Thứ bảy, 24/09/2022 18:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
Ngày 24/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Chămpasắk (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của hai tỉnh.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Chămpasắk  (Ảnh: TTXVN)
 
 
Tại buổi gặp mặt, tuổi trẻ hai bên đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của hai tỉnh trong những năm qua; trao đổi, thảo luận kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiệp định hợp tác đã ký kết giữa hai nước Việt Nam - Lào. Tuổi trẻ hai tỉnh cũng đã thảo luận về vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát huy tính sáng tạo, xung kích, tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên, đặc biệt trong vấn đề định hướng, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế với nhiều mô hình kinh tế mới, sáng tạo và hiệu quả…
 
Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Chămpasắk Khamsy Linsavath bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk. Sự hợp tác trong thời gian qua giữa tuổi trẻ hai tỉnh có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh Chămpasắk. Chương trình gặp mặt, giao lưu có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa tuổi trẻ hai tỉnh, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị có truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Chămpasắk.
 
Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Chămpasắk thăm và chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk; tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột và giao lưu thể thao với cán bộ Đoàn, thanh niên tỉnh Đắk Lắk.
 
Phát biểu tại buổi chào xã giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Chămpasắk là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Đây là mối quan hệ hữu nghị thắm thiết được các thế hệ cha anh, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Lào dày công vun đắp trong 60 năm qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của hai tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Chămpasắk tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng...
 
Từ năm 2015 đến nay, tuổi trẻ hai tỉnh Đắk Lắk và Chămpasắk đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2018, Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Chămpasắk, giai đoạn 2018-2022. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tỉnh Chămpasắk như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại bản Sa Nột, huyện Patthumphone; hỗ trợ sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Tây Nguyên thông qua tổ chức Tết Bunpimay và thăm hỏi, tặng quà trong thời gian các sinh viên bị dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao./.
 
 
Hoài Thu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực