Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

Thứ năm, 21/01/2021 23:02
(ĐCSVN) – Năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã chủ động, linh hoạt, điều chỉnh về quy mô, nội dung, phạm vi các hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống, đổi mới trong các hoạt động mới, tạo dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, bạn bè quốc tế.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: MT)

Chiều 21/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  Việt Nam Nguyễn Văn Doanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, trong năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân, nhưng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vẫn triển khai các hoạt động theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đảm bảo về mặt nội dung, tổ chức chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; triển khai thu thập được 278.386 chữ ký từ các hội hữu nghị và tổ chức thành viên về xóa bỏ vũ khí hạt nhân; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga; trao tặng học bổng Đại sứ quán Trung Quốc cho 80 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường THCS trên địa bàn các quận, huyện, gồm: Long Biên, Chương Mỹ, Ba Vì và Sóc Sơn với tổng số tiền trị giá 280.000.000 đồng…

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân đã có sự đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, mỗi người dân Thủ đô thật sự là những sứ giả hòa bình hữu nghị.

Trong năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ duy trì việc tổ chức các hoạt động thường niên: Chào năm mới, Du xuân hữu nghị; Chúc mừng Tết cổ truyền các nước châu Á; Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình”; Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình; Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội năm 2021; hoạt động nhân Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine; Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ 13,... Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối để vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ góp phần cải thiện đời sống văn hóa, xã hội của các khu vực ngoại thành Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ…. Các hoạt động trên sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Thủ đô Hà Nội, tạo ấn tượng tốt đối với bạn bè quốc tế.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội  Nguyễn Lan Hương  trao cờ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 (Ảnh: MT) 

Nhân dịp này, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2021, trong đó tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về những thành tựu của Thủ đô…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao cờ và bằng khen tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức thành phố Hà Nội trao cờ, giấy khen tặng ác hội hữu nghị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực