Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Thứ ba, 18/01/2022 21:13
(ĐCSVN) - Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới hoạt động đối ngoại nhân dân song Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các hội và tổ chức thành viên đã nỗ lực để có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đóng góp vào thành công chung của hoạt động đối ngoại của Thủ đô.
Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Cờ Thi đua tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Ảnh: KL) 

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2021, năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới hoạt động đối ngoại nhân dân song Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các hội và tổ chức thành viên đã nỗ lực để có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đóng góp vào thành công chung của hoạt động đối ngoại của Thủ đô.

Trong đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã kêu gọi ủng hộ và tổ chức tiếp nhận được hơn 693 triệu đồng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, hội viên… ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và rất nhiều nhu yếu phẩm; phối hợp với Tổ chức Samaritan’s Purse và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” trao 250 suất quà có trị giá 175 triệu đồng cho 250 gia đình vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm giữa đại dịch COVID-19; Phối hợp với tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan tại Việt Nam ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn ở quận Thanh Xuân, 300 suất tổng trị giá 210 triệu đồng…

Song song với việc kêu gọi ủng hộ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị Nhân dân thông qua việc tổ chức trao quà ủng hộ đến tận tay những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và công tác ở Hà Nội gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; phối hợp với các quận, huyện, các Hội thành viên tiến hành rà soát các lưu học sinh, người nước ngoài gặp khó khăn do dịch; đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ cho 662 người nước ngoài gặp khó khăn, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng và nhu yếu phẩm, vật tư y tế.

Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội triển khai sát chương trình của thành phố, các sự kiện ngoại giao lớn; nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch đã được cụ thể hóa một cách phong phú sinh động thông qua hoạt động của các hội, thành viên; Qua đó khẳng định công tác đối ngoại Nhân dân là một trong ba trụ cột trên mặt trận đối ngoại của Việt Nam.

Về việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các sự kiện lớn trong quan hệ giữa Việt Nam với một số nước thông qua đó tạo cầu nối mở rộng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại góp phần phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô; vận động bạn bè quốc tế tham gia các hoạt động vì môi trường; tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia và ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, phòng chống dịch COVID-19…

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội cho các tập thể thuộc Liên hiệp (Ảnh: KL)

Nhân dịp này, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2022, trong đó tập trung làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị Nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân…; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân và quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về những thành tựu của Thủ đô.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Cờ Thi đua và Bằng khen tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức thành phố Hà Nội; trao cờ, giấy khen tặng các hội hữu nghị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021/.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực