Hoạt động kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chủ nhật, 26/11/2017 20:23
(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào (2/12/1975 – 2/12/2017), ngày 26/11, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ Nhất, năm 2017.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy phát biểu tại sự kiện (Ảnh: KL)

Tới dự có: Tiến sĩ Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó Trưởng ban thường trực Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và một số bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, đông đảo các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Về phía nước CHDCND Lào có: Tiến sĩ Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam, cùng 39 thành viên đến từ 17 tỉnh và thành phố của Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam gồm 40 thành viên do Tiến sĩ Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm,  Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự hoạt động ý nghĩa này.

Bày tỏ vui mừng trước  những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong 42 năm qua,  kể từ ngày nước CHDCND Lào được thành lập (2/12/1975), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: KL)

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy đã chia sẻ một số hoạt động nổi bật mà Hội hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp với một số đơn vị tổ chức góp phần tạo sân chơi hữu ích cho các sinh viên Lào học tập tại Việt Nam gồm các chương trình giao lưu hữu nghị, tổ chức các chuyến thăm quan di tích lịch sử của cách mạng Lào tại Việt Nam, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vi-hẳn: Tấm gương học tập của thanh niên”, Liên hoan tiếng hát Việt Nam… Chủ tịch Trần Văn Túy hy vọng rằng, Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ Nhất sẽ tạo một sân chơi vui và bổ ích, là dịp để các em sinh viên Lào có thể thể hiện vốn tiếng Việt qua các bài dự thi; đồng thời đây cũng là cơ hội để sinh viên hai nước Việt Nam và Lào giao lưu, trao đổi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần vào việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ Nhất – một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Điểm lại những thành tựu và kết quả nổi bật mà nhân dân Lào đã đạt được trong 42 năm qua, đặc biệt là trong 31 năm thực hiện chính sách đổi mới (1986 – 2017), Đại sứ Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn cho biết, trước kia, từ một nước nghèo, với tỷ lệ người dân mù chữ chiếm đến 90% nhưng đến nay tỷ lên người biết chữ là 99%, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 6 đến 7% trong những năm gần đây, hiện nay, nước CHDCND Lào đã có quan hệ với 139 quốc gia trên thế giới và đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng… Những thành tựu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào không thể tách khỏi sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam anh em. “Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình chí nghĩa, to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, nhân dân Việt Nam anh em đối với cách mạng, đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào trong suốt thời gian qua”, Đại sứ Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng là di sản quý giá cho các thế hệ con cháu mai sau, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc Lào và Việt Nam, Đại sứ Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn cho biết, năm 2017 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Lào và Việt Nam, là năm hai nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị và Đoàn kết Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác… Đây là dịp nhân dân hai nước ôn lại truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Lào – Việt.  Đại sứ Thoong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định, dù tình hình khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp như thế nào nhưng tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện thủy chung, trong sáng, chí tính chí nghĩa và hiếm có trong quan hệ quốc tế hiện nay giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam vẫn tiếp tục được tăng cường, vun đắp.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên phải) trao cho Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm 400 triệu ủng hộ xây nhà tình nghĩa tặng bà mẹ Lào Kanchia (Ảnh: KL)

Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ Nhất thu hút được sự tham gia của 11 đội thi của các sinh viên Lào đến từ các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau nhiều phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt trị giá 4 triệu đồng cho em Vi-mỏn-sạ Phạ-sạ-vạt, sinh viên Trường Hữu nghị 80; trao 2 Giải Nhất trị giá 3 triệu đồng cho sinh viên Pa-la-my Phạ-xúc-xay-ngam (Đại học Mỏ- Địa chất) và sinh viên Su-pha-phon Xay-xổng-khăm (Đại học Ngoại thương). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải Nhì trị giá 2 triệu đồng và 5 giải Ba trị giá 1 triệu đồng cho các sinh viên có bài thi đạt chất lượng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy đã trao 400 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Kanchia, ở bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Sekong, Nam Lào – người đã từng chia sẻ một phần sữa của mình để cứu mạng một bộ đội tình nguyện Việt Nam bị sốt rét kiệt sức trong những năm chống Mỹ./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực