Hội Hữu nghị Nga - Việt Nam tiếp tục hoạt động thành công

Chủ nhật, 03/01/2010 09:32

Một trong các hoạt động thành công của Hội là mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Vladivostoc và Hải Phòng, Ekaterinbua và các tỉnh miền Trung.

Trả lời phỏng vấn Đài "Tiếng nói nước Nga" sau chuyến thăm Việt Nam mới đây, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Nam, Vladiamia Buianov cho biết, trong năm 2009, Hội Hữu nghị Nga - Việt Nam đã được trao quy chế tổ chức quần chúng cấp liên bang. Hội đã hoàn thành việc thành lập 12 chi hội tại các thành phố và các vùng của Nga, đặc biệt ở những nơi có đông đảo cộng đồng người Việt.

Tại Moscow và nhiều khu vực khác, Hội Hữu nghị Nga – Việt đã được tiếp nhận như một tổ chức xã hội tích cực, hỗ trợ các cơ quan nhà nước phát triển quan hệ với Việt Nam.

Theo ông Buianov, một trong những hoạt động thành công của Hội trong năm qua là tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Vladivostoc và Hải Phòng, Ekaterinbua và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Hội cũng bắt đầu khôi phục những mối quan hệ tốt đẹp có từ thời Liên Xô giữa Saint Peterbourg và TP.HCM, Yaroslap và Đà Nẵng, Ulianovsko (quê hương lãnh tụ V.I.Lenin) và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Buianov nhấn mạnh năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử quốc gia cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đó là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm Quốc khánh của Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Vào cuối tháng Giêng kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Xô-Việt. Vì vậy, Hội Hữu nghị Nga - Việt Nam cũng như Hội Hữu nghị Việt Nam - Nga sẽ tham gia kỷ niệm tích cực và khởi xướng nhiều hoạt động thiết thực./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực