Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn (Lào)

Thứ năm, 08/04/2021 14:53
(ĐCSVN) – Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn luôn quyết tâm đưa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Hà Tĩnh và Khăm Muộn nói riêng ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2021 (Ảnh: Thanh Hoài) 

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2021 của Nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 7/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các sở, ngành chúc tết lãnh đạo và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn; bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương, huyện Nakai cho tỉnh Khăm Muộn.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn sức khỏe, hạnh phúc, thành công; cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước và mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.

Bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung cũng như mối quan hệ giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương, huyện Nakai cho tỉnh Khăm Muộn. Đây là công trình tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn triển khai xây dựng năm 2020 với trị giá 2 tỷ đồng. Công trình thể hiện tình cảm, tấm lòng của Hà Tĩnh dành cho người dân tỉnh Khăm Muộn cũng như góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân địa phương.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bàn giao công trình Trạm Y tế bản Mạc Phương, huyện Nakai cho tỉnh Khăm Muộn (Ảnh: Thanh Hoài)

Đồng chí Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bày tỏ cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho Nhân dân các bộ tộc Lào thời gian qua. Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh Khăm Muộn đã nhận được sự giúp đỡ của Hà Tĩnh trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các trang thiết bị, cơ sở vật chất y tế, góp phần giúp tỉnh kiểm soát được dịch bệnh.

Đồng chí Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Hà Tĩnh và Khăm Muộn đời đời bền vững./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực