Lễ bàn giao quà tặng của thủ đô Hà Nội cho thủ đô Viêng Chăn

Thứ sáu, 24/09/2010 20:25

Hướng tới lễ kỷ niệm 450 năm Viêng Chăn và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chiều 22/9, tại Viêng Chăn đã diễn ra lễ bàn giao dự án xây dựng trường Chính trị Hành chính thủ đô Viêng Chăn - món quà đặc biệt của thủ đô Hà Nội dành tặng thủ đô CHDCND Lào.

Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Xổmbắt Dialihơ (Sombath Yialiheu); Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; cùng nhiều vị khách quý Lào và Việt Nam đã tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện hai thủ đô đã nhấn mạnh hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân Việt - Lào nói chung và hai thành phố nói riêng; coi dự án xây dựng trường Chính trị Hành chính thủ đô Viêng Chăn là biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai thành phố, giúp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh lân cận. Hai bên đều khẳng định đây là món quà có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 450 năm Viêng Chăn và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dự án xây dựng trường Chính trị Hành chính thủ đô Viêng Chăn do công ty xây dựng Chítcharơn (Chitcharuene) nhận thầu từ ngày 26/1/2009, bao gồm các hạng mục: cơ sở dạy học ba tầng, hội trường, nhà hành chính và thư viện ba tầng…, với tổng vốn viện trợ của thủ đô Hà Nội trị giá hơn 3 triệu USD./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực