Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hoa nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh Lê-nin

Thứ năm, 22/04/2010 10:31

(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh của Vlađimir Ilich Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2010), ngày 21/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Kiền, Phó Chủ tịch Liên hiệp dẫn đầu đã dâng hoa tại Đài Tưởng niệm Lê-nin.

 

Đoàn LHCTCHNVN do Phó Chủ tịch Liên hiệp 
 Nguyễn Văn Kiền làm trưởng đoàn dâng hoa tại
Đài tưởng niệm Lê-nin ngày 21/4
(Ảnh: Khánh Lan)


Tham gia đoàn còn có đồng chí Hồ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga cùng đông đảo các đồng chí, lãnh đạo các Vụ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Nga.

Lê-nin là lãnh tụ thiên tài của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Bôn-sê-vích Nga do Lê-nin đứng đầu, Cách mạng Tháng Mười đã biến học thuyết của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội thành hiện thực, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Trong quá trình vận động cách mạng, Lê-nin đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ xây dựng một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và những người lao động để làm vai trò người dẫn đường và tổ chức quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Sa hoàng và xây dựng chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa do nhân dân lao động làm chủ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực